Đầu tư vào Hàn Quốc có thể giảm vì kế hoạch cắt giảm thuế tại Mỹ

Giới chuyên gia tại Seoul ngày 21/12 nhận định kế hoạch cắt giảm thuế của Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới dòng đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc.

Quốc hội Mỹ mới đây đã thông qua dự luật cải cách thuế do đảng Cộng hòa nước này đề xuất, trong đó giảm thuế doanh nghiệp xuống 21%. Điều này ngược chiều với "xứ sở sương mù" - nơi Quốc hội Hàn Quốc hồi đầu tháng 12/2017 thông qua dự luật tăng thuế doanh nghiệp lên 25% với các doanh nghiệp có thu nhập có thể đánh thuế đạt trên 300 tỷ won (277,3 triệu USD).

Động thái trên của Seoul cũng đi ngược với chính sách tại một số nước tiên tiến khác, trong đó có Anh, Pháp và Nhật Bản, đều đã giảm thuế doanh nghiệp.
Ju Won, nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Viện Nghiên cứu Hyundai, nhận định các doanh nghiệp nước ngoài nhiều khả năng sẽ không rót tiền vào thị trường Hàn Quốc trong bối cảnh các nước trên toàn cầu hướng đến việc giảm gánh nặng thuế doanh nghiệp.

Đồng quan điểm này, Giáo sư tại Đại học Sangmyung, Baek Woong-ki cho biết môi trường đầu tư tại Hàn Quốc giờ trở nên “khá bất lợi” trong số các thị trường đầu tư toàn cầu. Kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp tại Mỹ và các quốc gia khác chắc sẽ tác động tới nền kinh tế Hàn Quốc.

Theo các nguồn thạo tin, Chính phủ Hàn Quốc dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng khoảng 3% vào năm 2018, tương tự như mức ước tính tăng hơn 3% trong năm nay. Dự báo này trùng với nhận định của nhiều tổ chức trong và ngoài Hàn Quốc, trong đó có Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc, Bank of America Merrill Lynch, UBS...

K,Dung (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/dau-tu-vao-han-quoc-co-the-giam-vi-ke-hoach-cat-giam-thue-tai-my/71514.html