Đầu tư vào đâu trong thời gian chiến tranh thương mại?

Không có người chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại, nhưng khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, có thể có một số nơi trên thị trường để các nhà đầu tư trú ẩn.

Các nhà đầu tư không cần phải giới hạn bản thân trong trái phiếu, hàng hóa và tiền tệ - Ảnh: Reuters

Các nhà đầu tư thường đổ xô vào trái phiếu Mỹ, một trong những tài sản được đánh giá là ổn định nhất trên thế giới, bất chấp mọi biến động chính trị. Tuy nhiên, lãi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, vốn di chuyển theo chiều ngược lại của giá, đã giảm hôm 19.6 khi các nhà đầu tư mua thêm nợ Mỹ. Lợi suất cho các trái phiếu ngắn hạn và dài hạn khác cũng giảm trong cùng ngày, theo CNN.

Đồng USD tăng điểm, nhưng giá vàng lại giảm hôm 19.6. Nhiều nhà đầu tư xem vàng như một nơi trú ẩn an toàn, bởi vì nó là loại hàng hóa vật chất gắn liền với cung và cầu, không dựa trên trạng thái bất thường của các ngân hàng trung ương toàn cầu.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư không cần phải giới hạn bản thân trong trái phiếu, hàng hóa và tiền tệ. Giới chuyên gia cho biết có một số cổ phiếu cũng có khả năng là nơi trú ẩn trong thời gian hỗn loạn. Lãi suất trái phiếu Mỹ sụt giảm có thể làm cho loại cổ phiếu chi trả cổ tức trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự an toàn cho dòng thu nhập cố định. Cổ phiếu của Verizon trả cổ tức với tỷ lệ 4,9% đã tăng gần 2% hôm 19.6 mặc cho chỉ số Dow giảm 400 điểm và sắc đỏ bao phủ thị trường chứng khoán Mỹ. Các quỹ đầu tư bất động sản, các lĩnh vực trả cổ tức lớn cũng cho thấy khả năng chống đỡ tốt.

Mặc dù phần còn lại của thị trường không hoạt động hiệu quả, nhưng Tom Essaye, người sáng lập công ty nghiên cứu đầu tư The Sevens Report, viết trong bản tin thị trường hằng ngày hôm 19.6 rằng các nhà đầu tư vẫn nên tập trung vào những công ty mở rộng kinh doanh với nền kinh tế Mỹ.

“Nếu cuộc chiến thương mại leo thang, toàn bộ thị trường sẽ chịu áp lực. Nhưng ngay cả trong kịch bản tồi tệ nhất, các lĩnh vực tập trung vào thị trường nội địa Mỹ ít nhất sẽ hoạt động tương đối tốt hơn so với thị trường rộng lớn”, ông Essaye viết.

Ngoài ra, ông Essaye nhận định rằng cổ phiếu của ngân hàng khu vực sẽ ổn định hơn so với các ngân hàng đa quốc gia như JPMorgan Chase và Citigroup. Những gợi ý hàng đầu bao gồm cổ phiếu của KeyCorp, First Horizon và M&T Bank.

“Hầu hết các ngân hàng khu vực của Mỹ hầu như không có sự tiếp xúc ở nước ngoài, và như vậy ít nhất họ sẽ hoạt động tốt hơn trong một môi trường chiến tranh thương mại”, ông Essaye cho hay.

Daniel Ives, người đứng đầu nghiên cứu công nghệ của GBH Insights, thậm chí còn nghĩ rằng cổ phiếu của các hãng công nghệ lớn FANG, bao gồm Facebook, Amazon, Netflix và Alphabet, công ty mẹ của Google, sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Trong một bản báo cáo ông Ives nói rằng thuế quan nhắm vào 200 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc “là một tiêu đề đáng sợ nhưng chúng tôi tin rằng cuối cùng nó sẽ không có nhiều tác động tài chính đối với FANG, Apple và các công ty công nghệ lớn khác”.

Khi nói về lý do ông Ives lập luận rằng Apple đang có mối quan hệ tốt với Foxconn, thương hiệu chế tạo linh kiện điện tử và máy tính của công ty Đài Loan Hon Hai Precision Industry. Ông Ives không nghĩ chính phủ Trung Quốc sẽ mạo hiểm làm tổn thương Foxconn bằng cách trừng phạt Apple.

Còn đối với các cổ phiếu FANG, ông Ives nghĩ họ “chủ yếu được cách ly” ra khỏi bất kỳ lo ngại chiến tranh thương mại nào vì Facebook, Amazon, Netflix và Google không có sự hiện diện lớn ở Trung Quốc.

Phương Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/kinh-te-the-gioi/dau-tu-vao-dau-trong-thoi-gian-chien-tranh-thuong-mai-975882.html