Đầu tư vào đâu khi 'sóng' tăng?

Xác định xu hướng thị trường, nhìn thấy cơ hội và đầu tư mang lại hiệu quả, lợi nhuận cao nhất, đó chính là điều mà mọi nhà đầu tư đều quan tâm.

Diễn biến thị trường chứng khoán (TTCK) trong tháng 8/2018 được đánh giá là sôi động. VN-Index tăng điểm liên tục ngay từ đầu tháng, từ mốc 950 điểm lên sát vùng kháng cự 995-1.000 cuối tháng; thanh khoản trung bình toàn thị trường trên 2 sàn giao dịch tăng khoảng 12% so với tháng 7. Dòng tiền đã bắt đầu lan tỏa và tăng mạnh ở nhiều nhóm cổ phiếu lớn ngành ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, xây dựng, điển hình là các cổ phiếu blue chips như: GAS, PLX, MSN, CTD, BID, VCB... Đây là giai đoạn 1 của sóng hồi phục từ vùng đáy trước khi thị trường chung quay lên “thử lửa” ngưỡng kháng cự mạnh 1.000-1.015 đầu tháng 9/2018.

Việc chọn lựa cách đầu tư cũng như mã cổ phiếu giao dịch là rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh lãi suất, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang phần nào gây áp lực cho đồng USD tăng giá. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có những động thái thắt chặt cho vay trong lĩnh vực bất động sản. Tỷ giá công bố trong hệ thống ngân hàng đang ở mức cao... Nhưng CPI tháng 6/2018 tăng 0,61% - cao nhất trong lịch sử 7 năm trở lại đây - rồi giảm nhẹ trong tháng 7, tháng 8 tương ứng 0,09 và 0,08% so với tháng 6… Rõ ràng, lạm phát đang có thể là một trong những nguyên nhân khiến dòng tiền gặp khó khi tham gia vào TTCK trong quý II/2018.

TTCK Việt Nam đã tạo đáy giai đoạn đầu tháng 7/2018 tại vùng hỗ trợ 890-900 điểm. Dường như các thông tin tiêu cực đã phản ánh vào diễn biến điều chỉnh của thị trường thời gian qua và chỉ số VN-Index đã hồi phục trở lại cùng với niềm tin từ phía các nhà đầu tư. Khối ngoại đã quay lại giải ngân trên thị trường, đặc biệt là một số phiên cuối tháng 8, giá trị giải ngân của nhà đầu tư ngoại đã tăng mạnh.

Với những phân tích lạc quan và dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về giai đoạn cuối năm 2018, nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào sự hồi phục mạnh của TTCK khi VN-Index có thể quay lại vùng đỉnh cũ đã đạt được giai đoạn đoạn tháng 4/2018.

Thông thường, nhóm cổ phiếu được lựa chọn đầu tiên mỗi khi TTCK bước vào giai đoạn sóng tăng chính là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bị định giá thấp. Nhóm cổ phiếu đầu ngành thường là tâm điểm của dòng tiền lớn thu hút sự chú ý từ phía các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, chứng khoán hay dầu khí chính là những nhóm cổ phiếu nêu trên, kiểu như: VCB, BID, GAS, PLX, SSI… Đây là những nhóm cổ phiếu đáp ứng cả tiêu chí về vốn hóa, thanh khoản cũng như sự biến động nhanh của giá cổ phiếu.

Thứ hai là nhóm cổ phiếu được ưu tiên, đó là nhóm cổ phiếu của doanh nghiệp quy mô vừa (mid cap) chu kỳ hoặc nhóm cổ phiếu mid cap tăng trưởng. Đây chính là nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình chất lượng cao có khả năng tăng giá tốt trong các đợt sóng tăng điểm kéo dài 3-6 tháng. Những cổ phiếu cơ bản tốt hạng 2 này đều là tâm điểm chú ý của đại đa số các nhà đầu tư cá nhân cũng như các tổ chức, quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Nếu tiềm năng tăng giá mạnh trong các đợt sóng lớn của các cổ phiếu hàng đầu bị hạn chế bởi tỷ lệ tăng tính theo phần trăm thì những cổ phiếu vốn hóa trung bình nhóm ngành cao su săm lốp, hóa chất, thép, vật liệu xây dựng có khả năng tăng mạnh hơn. DRC, CSV, CSM, VIS… là những cổ phiếu điển hình cho loại hình cổ phiếu nên đầu tư giai đoạn cuối năm.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể quan tâm đến nhóm các cổ phiếu đầu cơ truyền thống và nhóm cổ phiếu đầu cơ dắt sóng kiểu như KBC, VND, SHS…, những cổ phiếu có độ biến động nhanh mỗi khi TTCK bước vào giai đoạn tăng mạnh kèm theo giá trị giao dịch cao đột biến.

Trung tâm Phân tích Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam quý III và quý IV/2018 được đánh giá khá tích cực, TTCK cũng đang hồi phục tốt và việc chọn lựa đầu tư cũng như chọn mã cổ phiếu giao dịch là rất quan trọng. Tùy thuộc vào “khẩu vị” rủi ro, quy mô tiền vốn cũng như kinh nghiệm, các nhà đầu tư hãy chọn những cổ phiếu phù hợp để đầu cơ, đầu tư theo quan điểm dài hạn để mang lại hiệu quả tối đa, đây là điều hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Nhóm cổ phiếu được lựa chọn đầu tiên mỗi khi TTCK bước vào giai đoạn sóng tăng chính là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bị định giá thấp. Nhóm cổ phiếu đầu ngành thường là tâm điểm của dòng tiền lớn thu hút sự chú ý từ phía các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Minh Châu

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dau-tu-vao-dau-khi-song-tang-514589.html