Đầu tư ra nước ngoài ròng của Hàn Quốc tăng mạnh trong quý 3

Theo số liệu sơ bộ của BOK, đầu tư ra nước ngoài ròng của Hàn Quốc tính đến cuối tháng Chín vừa qua đạt 502,6 tỷ USD, tăng 40,4 tỷ USD so với 3 tháng trước đó.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết, đầu tư ra nước ngoài ròng của nước này trong quý 3 vừa qua đã tăng mạnh so với quý trước đó, giữa lúc hoạt động đầu tư ra nước ngoài của người Hàn Quốc tăng đều đặn trong khi đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài vào nước này sụt giảm đáng kể.

Theo số liệu sơ bộ của BOK, đầu tư ra nước ngoài ròng của Hàn Quốc tính đến cuối tháng Chín vừa qua đạt 502,6 tỷ USD, tăng 40,4 tỷ USD so với ba tháng trước đó.

Trong một diễn biến khác, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service ngày 19/11 vừa qua cho biết kinh tế Hàn Quốc cùng với nhiều doanh nghiệp hàng đầu của nước này sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong năm 2020 do tăng trưởng kinh tế thế giới yếu và tình trạng căng thẳng thương mại trên toàn cầu.

Tuy nhiên, Moody's sẽ giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm của quốc gia này ở mức "Aa" hiện nay với triển vọng ổn định.

Moody’s trước đó đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 xuống còn 2,1% từ mức ước tính tăng 2,2% trước đó./.

Vân Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dau-tu-ra-nuoc-ngoai-rong-cua-han-quoc-tang-manh-trong-quy-3/608619.vnp