Đầu tư 'khủng' cho GD mũi nhọn - Hải Phòng thu trái ngọt

Năm học 2017-2018, ngành GD-ĐT thành phố Hải Phòng đã đạt được những thành tích đáng tự hào, chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao ở cả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn... Sau 2 năm chờ đợi, học sinh Hải Phòng lại có giải tại các kì thi Olympic quốc tế.

Trần Thị Minh Anh- học sinh trường THPT chuyên Trần Phú Hải Phòng giành HCV Olympic Sinh học quốc tế 2018

Hai năm không có giải tại các kì thi Olympic quốc tế là sự chờ đợi tương đối dài của ngành GD-ĐT Hải Phòng mặc dù sự đầu tư cho giáo dục của thành phố là không hề nhỏ, và học sinh Hải Phòng vẫn luôn đạt thứ hạng cao tại kì thi học sinh giỏi quốc gia.

Nhiều nguyên nhân đã được lãnh đạo ngành GD-ĐT Hải Phòng chỉ ra, trong đó có việc đầu tư chưa hiệu quả, chưa thu hút được giáo viên giỏi, chưa thu hút được nhân tài đóng góp cho giáo dục của thành phố.

Ngay lập tức, lãnh đạo thành phố đã vào cuộc và đã hiện thực hóa bằng những khoản chi rất lớn cho giáo dục, đầu tư trong điểm vào trường THPT chuyên Trần Phú, nơi tập trung đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên, học sinh giỏi với tổng kinh phí 28 tỷ đồng.

Học sinh tại trường chuyên Trần Phú sẽ được cấp học bổng hàng tháng, tiền hỗ trợ đối với em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, diện chính sách ưu đãi, tiền thuê nhà ở đối với các học sinh không có hộ khẩu tại quận nội thành trong thời gian nhà trường chưa xây dựng được ký túc xá.

Chuyên gia, giáo viên giỏi được mời về bồi dưỡng, tập huấn cho học sinh giỏi đi thi trong nước và quốc tế. Thành phố định mức kinh phí dạy từ 2,5 đến 10 triệu cho 4 tiết dạy.

Những học sinh từng đạt giải quốc tế trong thời gian học THPT và sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi muốn về Hải Phòng làm việc sẽ được xét tuyển đặc cách vào công chức hoặc viên chức, sau khi có sự thống nhất của Bộ Nội vụ.

Ngoài ưu đãi cho học sinh, sinh viên đoạt giải, Hải Phòng cũng xây dựng chính sách tuyển chọn, đãi ngộ giáo viên tham gia giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm đảm bảo mỗi lớp chuyên của trường THPT chuyên Trần Phú có ít nhất 2 giáo viên dạy môn chuyên.

Theo đó, thành phố sẵn sàng hỗ trợ căn hộ chung cư 60 m2 hoặc 500 triệu đồng đối với giáo viên là viên chức dạy môn chuyên tại trường chuyên các tỉnh, thành phố trong cả nước có học sinh đạt giải quốc tế, giải nhất quốc gia chuyển về và cam kết công tác lâu dài.

Tại các kì thi Olympic quốc tế vừa qua, học sinh Hải Phòng đã đạt 1 HCV Olympic Sinh học, 1 HCB Olympic Toán và 1 HCĐ Olympic Toán, 1 giải thưởng Intel ISEF.

Các em học sinh đã ngay lập tức được nhận phần thưởng theo "cơ chế" mới, với số tiền lên đến 500 triệu đồng cho HCV, 400 triệu đồng cho HCB, 300 triệu đồng cho HCĐ và 300 triệu đồng cho giải thưởng Intel ISEF. Ngoài ra các thầy cô giáo hướng dẫn các em học sinh cũng nhận số tiền hàng trăm triệu đồng.

Có thể nói, Hải Phòng là địa phương thưởng lớn nhất cho các học sinh giỏi đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực, là nguồn động viên kịp thời để các em nỗ lực phấn đấu vươn lên, mang vinh quang về cho đất nước.

Trường THPT chuyên Trần Phú được đầu tư hiện đại

Trường THPT chuyên Trần Phú được đầu tư hiện đại

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dau-tu-khung-cho-gd-mui-nhon-hai-phong-thu-trai-ngot-3942544-v.html