Đầu tư khu công nghiệp nhưng không 'đầu tư' cho người lao động

Hơn 120 người lao động (NLĐ) làm việc tại 2 doanh nghiệp (DN) là Cty TNHH Nhựt Thành Tân (Cty Nhật Thành Tân) và Cty CP Tư vấn đầu tư - xây dựng - thương mại - sản xuất Nhựt Thành (Cty Nhựt Thành, huyện Bình Chánh, TPHCM) bị xâm phạm quyền lợi BHXH hơn 2 năm qua.

Trụ sở Công ty Nhựt Thành Tân. Ảnh: K.N

Đáng nói, đây là 2 Cty do một người đại diện theo pháp luật, đầu tư vào các khu công nghiệp nhưng lại không chịu “đầu tư” cho NLĐ.

Nợ BHXH gây ảnh hưởng quyền lợi NLĐ

Cty Nhựt Thành Tân đang là chủ đầu tư KCN Tân Hương (tỉnh Tiền Giang) đi vào hoạt động đã 12 năm nay. Là chủ đầu tư, Cty Nhựt Thành Tân cho các DN khác thuê mặt bằng mở nhà xưởng, thu hút khá đông DN thuộc các ngành nghề khác nhau đến thuê mở nhà xưởng.

Còn Cty CP Nhựt Thành cũng là chủ đầu tư của KCN An Hạ (huyện Bình Chánh, TPHCM). Cả 2 Cty này đều do bà Nguyễn Thị Quí đăng ký làm đại diện pháp luật với chức danh chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc. Có chung địa chỉ đăng ký tại B9/29, ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Và một điểm chung nữa là cả hai Cty này đều đang nợ BHXH thời gian dài, ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ.

Bắt đầu từ năm 2014, Cty Nhựt Thành Tân với 70 lao động đã để nợ BHXH, BHYT của NLĐ. Tính đến tháng 10.2017, Cty này đã để nợ tổng số tiền đóng BHXH, BHYT lên tới hơn 3 tỉ đồng. Còn 51 NLĐ đang làm cho Cty Nhựt Thành thì bị DN chiếm dụng số tiền đóng BHXH cũng đã 20 tháng qua.

Số tiền nợ của Cty này lên đến 1,6 tỉ đồng. Việc DN chiếm dụng thời gian dài số tiền BHXH của NLĐ đã khiến cho quyền lợi của NLĐ bị xâm phạm nghiêm trọng.

Bất chấp pháp luật.

Một nữ nhân viên giấu tên chia sẻ thông tin với giọng buồn bã: “Biết Cty nợ BHXH vì lâu nay nhân viên không có thẻ BHYT hoặc người nào nghỉ việc cũng không được chốt sổ BHXH, nhận trợ cấp thất nghiệp. Biết là thiệt thòi nhưng tôi vẫn cố làm vì giờ nghỉ, đi chỗ khác lại vướng sổ BHXH không chốt được. Chỉ buồn là Cty đầu tư vào khu công nghiệp mà lại không chịu “đầu tư” cho tương lai sau này của nhân viên”.

Để trao đổi về vụ việc, PV liên hệ làm việc tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của 2 DN này tại địa chỉ B9/29, ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Khi PV đề nghị làm việc, bảo vệ của trụ sở này ngay lập tức yêu cầu rời đi, không đồng ý cho vào trong làm việc. Sau đó, PV đã gọi điện và nhắn tin cho bà Nguyễn Thị Quí - người đại diện cho hai Cty - để làm việc nhưng không nhận được phản hồi.

Về xử lý khoản nợ của 2 Cty này, cơ quan BHXH huyện Bình Chánh đã nhiều lần nhắc nhở, thế nhưng đơn vị vẫn trây ì, né tránh không thực hiện. BHXH huyện Bình Chánh đã chuyển hồ sơ của 2 đơn vị này lên BHXH TPHCM, thông tin về số nợ của 2 DN này cũng được công khai lên trang thông tin của BHXH.

Tuy nhiên, mọi cách giải quyết của cơ quan BHXH có vẻ như không “ăn thua” với đơn vị này. Trong khi đó thì quyền lợi của NLĐ vẫn tiếp tục bị xâm phạm.

KHÁNH NINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/dau-tu-khu-cong-nghiep-nhung-khong-dau-tu-cho-nguoi-lao-dong-573566.ldo