Đầu tư hơn 1.780 tỷ đồng xây dựng Khu du lịch hồ Suối Cam

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã quy hoạch Khu du lịch hồ Suối Cam với mục tiêu tạo dựng một khu đô thị có hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng cao của người dân.

Khu vực triển khai dự án. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Khu vực triển khai dự án. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Ngày 27/11, lễ động thổ xây dựng Khu du lịch hồ Suối Cam giai đoạn 2, với mức đầu tư hơn 1.780 tỷ đồng, đã diễn ra tại tỉnh Bình Phước.

Dự án do liên danh Phúc An Khang với LICOGI 13 và đơn vị Trung Chính làm chủ đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình cho biết thành phố trẻ Đồng Xoài đang đẩy mạnh hiện đại hóa về mặt đô thị, trong đó lấy hồ Suối Cam làm hạt nhân hay còn gọi “lá phổi xanh” để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, từng bước chỉnh trang đô thị đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại 3, định hướng phát triển thành đô thị loại 2 trong tương lai không xa.

Theo định hướng phát triển của thành phố Đồng Xoài, lấy hồ Suối Cam là điểm nhấn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã quy hoạch Khu du lịch hồ Suối Cam với mục tiêu tạo dựng một khu đô thị có hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng cao của người dân, đồng thời, xây dựng bộ mặt kiến trúc hiện đại, góp phần vào quá trình đô thị hóa tại thành phố trẻ đất vùng Đông Nam Bộ.

Khu quy hoạch dự án có quy mô 159,9ha trên địa bàn 2 phường Tân Phú và Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài gồm các hạng mục khu công viên, cây xanh kết hợp với khu ở, các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, dịch vụ vui chơi, giải trí, hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo được một khu đô thị văn minh hiện đại, gắn kết phát triển du lịch hồ Suối Cam với giải quyết nhu cầu về nhà ở cho khoảng 17.000 người.

Người dân Đồng Xoài gọi hồ Suối Cam là hồ Xuân Hương-Đà Lạt. Bất kỳ ai đến Bình Phước đều thích thú khi ghé thăm bờ hồ Suối Cam - nơi con suối được chặn dòng biến thành hồ nước nhiều tầng, tạo ra làn nước trong xanh, mát dịu.

Du khách có thể thưởng thức những món ngon đặc trưng của "thủ phủ" điều Bình Phước bên bờ hồ Suối Cam./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dau-tu-hon-1780-ty-dong-xay-dung-khu-du-lich-ho-suoi-cam/609908.vnp