Đầu tư gần 7.000 tỷ phát triển ba đô thị đại học chất lượng cao

Để tương xứng với vị trí và vai trò trọng yếu trong giáo dục đào tạo của đất nước, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện, ưu tiên phát triển ba đại học này thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực, được vào bảng xếp hạng các trường đại học của thế giới.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 542/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực.

Thông báo nêu rõ, để tương xứng với vị trí và vai trò trọng yếu trong giáo dục đào tạo của đất nước, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện, ưu tiên phát triển ba đại học này thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực, được vào bảng xếp hạng các trường đại học của thế giới.

Chính phủ sẽ tập trung đầu tư phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng thành ba đô thị đại học chất lượng cao của quốc gia tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

Thủ tướng cũng đã đồng ý về chủ trương vay ODA khoảng 300 triệu USD (khoảng 6.900 tỷ đồng) từ tổ chức tài chính quốc tế để đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm, cấp bách cho ba khu đô thị đại học.

Đồng thời giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng và các cơ quan liên quan thống nhất, đề xuất phương án cụ thể theo yêu cầu cấp bách của từng trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

H.Thanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/dau-tu-300-trieu-usd-phat-trien-ba-do-thi-dai-hoc-chat-luong-cao-467670/