Đầu tư cho năng lượng 'xanh'

Văn phòng Thống kê quốc gia của Anh (ONS) vừa công bố báo cáo cho biết, trong ba năm qua tại nước này đã 'bùng nổ' các hoạt động trong việc phát triển và ứng dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là những khoản đầu tư lớn vào điện gió.

Chuyện thời sự

Theo đó, năm 2018, doanh thu trong ngành năng lượng tái tạo và ít các-bon đạt 46,7 tỷ bảng Anh (60,8 tỷ USD), tăng 15,5% so năm 2015. Tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực năng lượng “xanh” đã giúp tạo ra và duy trì tổng cộng 224.800 việc làm, trong khi con số này của ba năm trước là 200.800 việc làm.

Theo ONS, các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, gồm việc thiết kế, sản xuất, lắp đặt các cánh cửa và cửa sổ tiết kiệm năng lượng, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong lĩnh vực năng lượng sạch. Cụ thể, doanh thu của các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, ngoại trừ đèn điện, đạt 16,7 tỷ bảng Anh trong năm 2018, chiếm khoảng một phần ba tổng doanh thu toàn ngành. Tiếp theo là các phương tiện xe cộ ít phát thải, với doanh thu đạt 4,4 tỷ bảng Anh.

Năm 2019, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trong Nhóm bảy nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) tuyên bố thực hiện cam kết mới với mục tiêu giảm lượng khí thải các-bon về mức 0 vào năm 2050. Hiện, Anh được coi là một trong những nước đi đầu trong việc đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực năng lượng “xanh” nhằm thực hiện những cam kết đưa ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ký năm 2015.

ĐỨC THÀNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42990502-dau-tu-cho-nang-luong-%E2%80%9Cxanh%E2%80%9D.html