Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển

Đây là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại buổi trao xe đạp và học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ ngày 2/8.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi trao học bổng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi trao học bổng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo hơn nữa cho các em sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường nhất là mùa khai giảng năm học 2018 – 2019 đã cận kề.

Chia sẻ với thầy cô và các em học sinh của huyện Vĩnh Thạnh về một số thông tin kinh tế - xã hội thời gian qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp thường kỳ Chính phủ vừa diễn ra đã nhấn mạnh, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam phải đối diện với nhiều khó khăn, thiên tai bão lũ. Trong đó có 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và của. Hiện nay các tỉnh miền núi phía Bắc đang phải gồng mình khắc phục cơn bão số 3. Cùng với đó, ở vùng ĐBSCL tình hình sạt lở bờ sông cũng diễn biến phức tạp, ngay TP Cần Thơ cũng xảy ra sạt lở bờ sông...

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, người đứng đầu Mặt trận cũng chỉ ra những điểm sáng về tình hình kinh tế - xã hội khi đạt tăng trưởng 7,08%; kinh tế vĩ mô ổn định; công tác an sinh xã hội được quan tâm.

Vĩnh Thạnh được biết đến là huyện xa nhất Cần Thơ, cách Trung tâm thành phố 70 km. Tuy là huyện được thành lập mới hoàn toàn nhưng gần 15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền nhân dân đã có nhiều cố gắng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các em học sinh huyện Vĩnh Thạnh.

Nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, muốn kinh tế - xã hội phát triển thì phải chăm lo cho giáo dục. Vì đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển.

“Đối với huyện Vĩnh Thạnh, địa phương xa thành phố càng phải quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư căn bản cho giáo dục, xây dựng trường lớp, chăm lo cho giáo viên, vận động phụ huynh, học sinh quan tâm sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, vận động học sinh đến trường, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Đề cập tới một số bất cập trong kỳ thi tốt nghiệp trung học mới đây phải khởi tố vụ án, bắt một số cán bộ lãnh đạo của sở giáo dục, lãnh đạo phòng, ban của ngành giáo dục một số tỉnh như Hà Giang, Sơn La, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, việc xử lý nghiêm các sai phạm này là việc làm quan trọng để làm sao lấy lại uy tín của ngành giáo dục đối với đất nước, đối với nhân dân. Phải làm sao không cho tiêu cực xuất hiện trong ngành giáo dục.

“Chăm lo cho sự phát triển của ngành giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt là phải quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp, đảm bảo các em học sinh đến trường đầy đủ điều kiện để học tập. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo trong cơ sở giáo dục trường học cần đặc biệt quan tâm tới nhà vệ sinh cho các em học sinh và giáo viên”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhân dịp này Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, lãnh đạo các cấp, MTTQ huyện Vĩnh Thạnh cần quan tâm hơn nữa đối với ngành giáo dục. Giáo dục cho trẻ không chỉ là việc của xã hội, của nhà trường mà còn là sự quan tâm chăm lo sát sao, phối hợp từ mỗi gia đình.

Quang cảnh buổi trao xe đạp và học bổng.

Trong không khí thân tình, người đứng đầu Mặt trận đã cùng với các em học sinh ôn lại 4 điều Bác Hồ dạy: "Siêng học tập thì mau biết. Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến. Siêng làm thì nhất định thành công. Siêng hoạt động thì sức khỏe…" với mong muốn các em sẽ thấm nhuần những lời Bác Hồ dạy, phấu đấu trau dồi kiến thức, trở thành con ngoan, trò giỏi để sau này làm chủ tương lai.

Nhân dịp này Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh, trị giá gần 100 triệu đồng và trao 10 suất học bổng, trị giá 30 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó. 10 suất học bổng này nằm trong chương trình Mỗi ngày một học bổng do báo Đại Đoàn Kết phối hợp với Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn VinGroup thực hiện.

Chia sẻ với đoàn công tác khi nhận được suất học bổng này, em Hoàng Minh Thuận, học sinh lớp 11, Trường THCS – THPT Thạnh Thắng, cho biết đây là niềm động viên lớn lao để em tiếp tục đạt nhiều thành tích trong học tập, không phụ công chăm sóc của bố mẹ, thầy cô để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Một số hình ảnh tại buổi trao tặng học bổng:

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao học bổng cho các em học sinh huyện Vĩnh Thạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quà và xe đạp cho các em.

Học sinh Nguyễn Thị Huỳnh Trâm xúc động phát biểu tại buổi trao tặng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo địa phương và các em học sinh huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Quốc Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/bai-ct-tintuc411660