Đầu tư 24.000 tỷ đồng kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Long An

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc ban hành tiêu chí và quy trình công nhận 'Phường, xã, thị trấn sạch'; 'Phường, xã, thị trấn sạch và xanh'; 'Phường, xã, thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường'.

Theo đó, phường, xã, thị trấn được công nhận “Phường, xã, thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” phải đạt trên 90 điểm; phường, xã, thị trấn được công nhận “Phường, xã, thị trấn sạch và xanh” phải đạt 80-90 điểm; phường, xã, thị trấn được công nhận “Phường, xã, thị trấn sạch” phải đạt từ 70 đến dưới 80 điểm. Các địa phương đạt dưới 70 điểm thì không công nhận.

Theo UBND thành phố, mục đích của việc ban hành quyết định trên nhằm tạo sự thi đua trong thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Trọng Ngôn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/975114/dau-tu-24000-ty-dong-ket-noi-thanh-pho-ho-chi-minh-va-long-an