Hưởng ứng sáng kiến toàn cầu về chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em

Trẻ em như “búp trên cành”, cần được quan tâm chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ đúng cách. Ảnh: P.T

Trẻ em như “búp trên cành”, cần được quan tâm chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ đúng cách. Ảnh: P.T

ĐÀ NẴNG - Sáng 24-11, tại Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ hưởng ứng sáng kiến toàn cầu “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học” do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Tổ chức Tầm nhìn Thế giới khởi động.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của LHQ về Quyền trẻ em. Hệ thống pháp luật, chính sách phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cũng được nước ta ban hành khá đầy đủ. Tuy nhiên, thực trạng bạo lực thân thể trẻ em hiện đang là vấn đề gây bức xúc cho toàn xã hội. Mỗi năm, ước tính cả nước có khoảng hơn 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại cần được hỗ trợ, can thiệp.

Để khắc phục thực trạng đau lòng này, đồng thời hưởng ứng sáng kiến toàn cầu do Bộ LĐ-TB&XH và Tổ chức Tầm nhìn thế giới phát động tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị các Sở GD-ĐT cùng các đơn vị trường học, đội ngũ các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, học sinh triển khai quyết liệt một số hoạt động cụ thể, trong đó nhấn mạnh tính chuẩn mực, mẫu mực của thầy cô, cha mẹ. Thứ trưởng cho rằng, giáo dục gia đình phải được đặt lên hàng đầu và là cái nôi nuôi dưỡng, phát triển nhân cách cho con trẻ.

P.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_176151_.aspx