Đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao

Cùng với sự phát triển của mạng Internet, công nghệ số, những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng có xu hướng gia tăng, với những thủ đoạn tinh vi.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Hà, Đội trưởng Đội Đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Ninh, cho biết: Qua công tác nắm địa bàn cả nước nói chung và Quảng Ninh nói riêng, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài tiếp tục có những diễn biến phức tạp; các đối tượng sử dụng những phương thức, thủ đoạn tinh vi, phạm vi gây án không giới hạn, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

CBCS Đội Đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Ninh, trao đổi nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo thiếu tá Hà, các thủ đoạn phổ biến mà tội phạm sử dụng công nghệ cao thường dùng là sử dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, lợi dụng kẽ hở của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng để trộm cắp thông tin tài khoản làm thẻ ngân hàng ảo; từ đó lợi dụng hoạt động quy đổi tiền thật sang tiền ảo và ngược lại của các game bài trực tuyến để chuyển dịch dòng tiền sau khi chiếm đoạt. Các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta, lợi dụng cơ sở hạ tầng viễn thông để điều hành hoạt động đánh bạc ở nước khác, chiếm đoạt cước viễn thông hoặc thông đồng với các đối tượng trong nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc lợi dụng về khoa học công nghệ.

Tính riêng 7 tháng năm 2020, Đội Đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Ninh, đã tiếp nhận 25 đơn báo tố giác tội phạm.

Gần đây, các đối tượng còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua bán hàng đa cấp, online, các sàn giao dịch ngoại hối; giả danh cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát… đe dọa, yêu cầu bị hại cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chuyển tiền vào tài khoản chúng chỉ định để phục vụ điều tra; hoặc tội phạm hack nick mạng xã hội để lừa mượn tiền, nạp tiền điện thoại… để chiếm đoạt.

Điểm chung của các vụ việc là tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử với tên tuổi, địa chỉ ảo để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại. Sau khi chiếm được, chỉ trong thời gian rất ngắn, chúng đã liên tục chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau hoặc rút ngay tiền mặt, từ đó nhanh chóng xóa dấu vết, gây khó khăn cho hoạt động điều tra, phá án.

Từ nhiều năm nay, Công an Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Tuy lực lượng mỏng, trang thiết bị phục vụ công tác còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nhưng CBCS thực hiện nhiệm vụ luôn nỗ lực, say nghề, tích cực nâng cao nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Cơ quan điều tra Công an Quảng Ninh lấy lời khai nhóm đối tượng người Trung Quốc có hành vi làm giả thẻ thanh toán rồi móc nối với chủ máy POS để rút trộm tiền của khách hàng (tháng 12/2019). Ảnh: Nguyễn Khánh (CTV)

Tính riêng 7 tháng năm 2020, Đội Đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Ninh, đã tiếp nhận 25 đơn báo tố giác tội phạm; trong đó chuyển công an địa phương 13 đơn; lập án đấu tranh làm rõ 7 vụ/31 đối tượng; khởi tố 7 vụ/28 bị can…

“Đã có rất nhiều người bị mắc lừa bởi tội phạm sử dụng công nghệ cao. Chúng tôi khuyến cáo người dân khi sử dụng điện thoại, mạng Internet, tham gia mạng xã hội… cần cảnh giác cao độ với những số máy lạ, những người lạ, có dấu hiệu giả danh, lừa đảo, đe dọa. Tuyệt đối không chuyển tiền, nộp tiền vào tài khoản người khác khi không xác định được cụ thể và rõ ràng họ là ai. Mỗi người đều nâng cao cảnh giác, khi phát hiện đối tượng nghi vấn cần báo ngay cho Công an để kịp thời ngăn chặn, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật” - Thiếu tá Nguyễn Trọng Hà khuyến cáo.

Hoàng Quý

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/202008/dau-tranh-voi-toi-pham-su-dung-cong-nghe-cao-2496289/