Đấu tranh với tội phạm hoạt động có yếu tố băng nhóm - kinh nghiệm từ thực tiễn

Đấu tranh, phòng chống tội phạm đã khó; đấu tranh, triệt xóa tội phạm hoạt động có yếu tố băng nhóm, mang tính chất chuyên nghiệp lại càng khó hơn. Thế nhưng, khó không có nghĩa là không làm được. Điển hình như thời gian gần đây, CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã liên tiếp triệt xóa thành công 3 chuyên án liên quan đến loại tội phạm này hoạt động trên địa bàn. Kết quả trên đã thể hiện sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Giám đốc CATP; sự phối kết hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan và sự đoàn kết, nỗ lực, vào cuộc hết mình của Đảng ủy, lãnh đạo và CBCS CAQ trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội TP Đà Nẵng nói chung, Q Thanh Khê nói riêng…

Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng BCA, vừa qua, Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã trao số tiền 20 triệu đồng cho tập thể CAQ Thanh Khê vì đã có thành tích xuất sắc bóc gỡ đường dây làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu cơ quan, tổ chức quy mô lớn.

Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng BCA, vừa qua, Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã trao số tiền 20 triệu đồng cho tập thể CAQ Thanh Khê vì đã có thành tích xuất sắc bóc gỡ đường dây làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu cơ quan, tổ chức quy mô lớn.

Liên tiếp lập công

Theo CAQ Thanh Khê, trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra, khám phá 43 vụ PPHS với 110 đối tượng có liên quan, đạt tỷ lệ gần 90%. Đặc biệt, đã tập trung đấu tranh, khám phá thành công 6 chuyên án lớn, trong đó có những chuyên án có yếu tố băng nhóm, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp.

Điển hình, vào ngày 27-2, CAQ đã triệt xóa thành công nhóm tổ chức cướp giật tài sản mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, với 29 vụ có liên quan. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát hình sự CAQ phát hiện băng nhóm chuyên thực hiện các vụ cướp giật do Phạm Ngọc Thi (biệt danh "Thi lùn", 36 tuổi) cầm đầu. Dưới trướng của Thi có Huỳnh Quang Lập và Hồ Ngọc Thanh (cùng 27 tuổi), Huỳnh Thanh Lâm (24 tuổi), Nguyễn Tiến (36 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi), Mai Thị Huỳnh (21 tuổi) đều trú tại địa bàn Q Thanh Khê và Lê Thị Kim Cương (33 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang) có biểu hiện nghi vấn tổ chức cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, ngoài ra nhóm đối tượng này còn có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, lực lượng trinh sát gặp rất nhiều khó khăn do nhóm đối tượng này hầu hết đã có tiền án, tiền sự nên hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi. Cụ thể, các đối tượng thường xuyên hoạt động lưu động, thay đổi chỗ ở và phương tiện để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Đặc biệt, khi thực hiện, chúng phân công nhiệm vụ cho từng người, thay đổi biển kiểm soát, sử dụng biển số giả, chỉ cướp giật dây chuyền vàng và người bị hại thường là phụ nữ. Cùng với đó, phương tiện mà nhóm này sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội thường được cất giấu trên thùng xe tải và các nhà nghỉ mà đối tượng thuê ở theo từng ngày, từng tuần…

Đầu tháng 5-2020, trên địa bàn Q. Thanh Khê liên tiếp xảy ra các vụ đập kính xe ô-tô để trộm cắp tài sản. Tiếp nhận thông tin, Đội CSHS CAQ phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc và lập chuyên án để điều tra. Bằng các nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, BCA đã xác định được 2 đối tượng gây án là Hà Văn Cường và Trần Văn Minh (cùng sinh năm 1991, cùng trú xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, chứng cứ, ngày 13-5, BCA đã phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh Bắc Giang và CAH Lục Ngạn tiến hành truy xét, bắt giữ Cường và Minh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh. Tại CQĐT, 2 đối tượng khai nhận đã liên tiếp thực hiện hành vi đập kính xe ô-tô tại địa bàn TP Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị với tổng cộng 9 vụ và 1 vụ đột nhập nhà dân để trộm tài sản.

Không lâu sau khi phá chuyên án đập cửa kính ô-tô trộm cắp tài sản, đầu tháng 6-2020, CAQ Thanh Khê lại lập được chiến công lớn khi phá thành công chuyên án làm giả con dấu, tài liệu quy mô lớn từ TP HCM cung cấp về Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Theo đó, vào ngày 25-3, qua tiếp nhận thông tin từ cơ sở, CAQ nhận thấy có một số giấy tờ của công dân khi đến làm thủ tục tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn quận có dấu hiệu giả mạo nên đã vào cuộc, lập chuyên án để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đường dây làm giả giấy tờ, con dấu, tài liệu được CAQ Thanh Khê lật tẩy. Và trong thời gian từ ngày 9 đến 11-6, CAQ Thanh Khê đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hồ Chí Minh lần lượt bắt giữ các đối tượng Phạm Hoài Thanh, Nguyễn Tấn Linh (cùng trú Q. Bình Tân) và Phạm Văn Đoàn (ngụ H. Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) về hành vi nêu trên. Tang vật thu giữ gần 800 lượt con dấu và tài liệu giả các loại, thu giữ 49 con dấu và 295 tài liệu giả cùng nhiều vật chứng có liên quan… Hiện CAQ Thanh Khê đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Phạm Ngọc Thi và hàng chục phương tiện mà nhóm đối tượng trong đường dây của Thi dùng để gây án.

Phải dập tắt khi mới manh nha

Để có được thành quả nêu trên, theo Thượng tá Phan Duy Thạch, Phó trưởng CAQ Thanh Khê, CAQ đã thường xuyên rà soát, lên danh sách và đưa vào diện quản lý, liên tục gọi hỏi, răn đe, cảm hóa giáo dục và áp dụng các biện pháp đấu tranh với các đối tượng có biểu hiện hoạt động theo băng nhóm, có tính chất chuyên nghiệp. "Có thể khẳng định, đến nay số đối tượng hoạt động theo băng nhóm không còn dám manh động, coi thường pháp luật, số vụ phạm pháp hình sự do băng nhóm gây ra trên địa bàn có chiều hướng giảm và ít nghiêm trọng hơn so với trước đây", Thượng tá Thạch nói. Đồng thời cho biết, ngoài một số bị điều tra xử lý nghiêm thì có nhiều nhóm bị tác động nghiệp vụ dẫn đến tan rã hoặc không còn cấu kết, quan hệ mật thiết với nhau như trước.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm hoạt động có yếu tố băng nhóm và có tính chất chuyên nghiệp trên địa bàn, thời gian tới, Thượng tá Phan Duy Thạch cho biết CAQ sẽ tiếp tục tham mưu các ngành, các cấp khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế - xã hội để hạn chế và khắc phục những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm băng, ổ nhóm. Bên cạnh đó, CAQ sẽ nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, chú trọng đi sâu vào từng lĩnh vực, chuyên đề, hệ loại cụ thể, tập trung vào địa bàn, đối tượng trọng điểm, tránh thực hiện dàn trải; đặc biệt chú ý vào loại tội phạm có tổ chức như đánh bạc, cho vay lãi nặng, "bảo kê"… "Nhanh chóng phát hiện các băng nhóm khi mới manh nha, đấu tranh triệt xóa ngay từ đầu, không để hình thành băng nhóm có tổ chức chặt chẽ là tiền đề quan trọng để làm trong sạch địa bàn", Thượng tá Thạch nói.

Tại hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020 vừa qua, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc CATP đã một lần nữa khẳng định, việc CAQ Thanh Khê liên tiếp triệt xóa thành công loại tội phạm có yếu tố băng nhóm và có tính chất chuyên nghiệp nêu trên đã phần nào giải quyết được "món nợ" mà người dân TP đang đặt ra cho lực lượng Công an. Bởi khi các nhóm tội phạm này đang còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, với phương thức, thủ đoạn cực kỳ tinh vi, xảo quyệt, gây ra hàng loạt vụ việc gây hoang mang, lo lắng cho người dân. "Các chuyên án được triệt xóa thành công cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cụ thể trong từng thời điểm của lãnh đạo CATP và CAQ Thanh Khê. Đồng thời cũng cho thấy, vai trò, trách nhiệm và sự quyết liệt của người lãnh đạo, chỉ huy và bản thân mỗi CBCS tham gia phá án đặc biệt quan trọng, nếu không thì rất khó thành công", Đại tá Trần Mưu nói.

Doãn Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_228170_dau-tranh-voi-toi-pham-hoat-dong-co-yeu-to-bang-nhom-kinh-nghiem-tu-thuc-tien.aspx