Đấu tranh quyết liệt với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trên biển

Thời gian gần đây, trên địa bàn vùng biển tỉnh Cà Mau, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển động vật hoang dã... diễn ra phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Để đấu tranh với các hành vi này, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ BĐBP tỉnh và các đồn Biên phòng (BP) đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi trên.

Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Sông Đốc kiểm tra phương tiện mua bán dầu trái phép trên biển. Ảnh: Hoàng Tá

Theo báo cáo của cơ quan nghiệp vụ BĐBP tỉnh, chỉ trong cuối tháng 3 đến đầu tháng 5-2018, trên khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh đã xảy ra 10 vụ với 36 đối tượng liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, xăng dầu trên biển.

Điển hình, vào ngày 30-4, Đồn BP Rạch Gốc nhận được tin báo của quần chúng đã tổ chức lực lượng chốt chặn tại cảng cá Hai Bình để tiến hành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 63C-114.12 của bà Phạm Thị Long (SN 1960), trú tại số nhà 128, đường Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, do ông Phạm Thanh Sơn (SN 1977), trú tại 105/5 Trịnh Hoài Đức, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang điều khiển.

Qua kiểm tra, các chiến sĩ Biên phòng phát hiện tổng số 12 cá thể lớp bò sát thuộc họ vích (chưa rõ chủng loài), có tổng trọng lượng 320,7kg, trong đó, cá thể nhỏ nhất có trọng lượng 15,5kg, cá thể lớn nhất có trọng lượng 36kg. Số vích này đã khoét da lấy hết phần nội tạng, các phần còn lại trong trạng thái nguyên vẹn được bảo quản bằng nước đá. Đây là loài thuộc danh mục loài được ưu tiên cần bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ.

Qua điều tra ban đầu được biết, số cá thể vích nói trên được phương tiện CM98923TS do Trần Ngọc Triệu (SN 1974), trú tại khóm 1, thị trấn Rạch Gốc điều khiển và vận chuyển từ ngoài biển vào cảng cá Rạch Gốc, sau đó chuyển lên xe tải mang biển kiểm soát 63C-114.12. Đồn BP Rạch Gốc đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ngọc Hiển tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 28-3, trên vùng biển cách đảo Hòn Chuối khoảng 30 hải lý về hướng Tây Nam, lực lượng tuần tra của Hải đội 2, BĐBP Cà Mau phát hiện phương tiện CM 99107 TS chở một lượng lớn dầu. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên.

Chỉ huy trưởng BĐBP Cà Mau đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Huỳnh Thanh Bình, Thuyền trưởng phương tiện CM 99107 TS về hành vi buôn bán, trao đổi xăng dầu trên biển với tàu thuyền của nước ngoài với số tiền 27,5 triệu đồng. Tịch thu toàn bộ số dầu trên 20 ngàn lít để bán phát mãi, nộp ngân sách Nhà nước.

Trên đây chỉ là 2 trong số những vụ buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã và gian lận thương mại mà các đơn vị BĐBP Cà Mau kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý. Dự báo thời gian tới, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên vùng biển tỉnh Cà Mau vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết: “Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào hoạt động trên biển để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biển giới biển, đảo của tỉnh.

Hoàng Tá

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dau-tranh-quyet-liet-voi-toi-pham-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-tren-bien/