Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là công việc dài hơi, đòi hỏi sự tỉnh táo và không có 'vùng cấm'

Chiều 15/10, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng Đoàn (Đoàn công tác) làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại cơ quan này.

QUÁN TRIỆT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TỚI TỪNG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Báo cáo công tác PCTN của Đài TNVN thời gian qua có nêu rõ, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Đảng ủy, Lãnh đạo Đài TNVN luôn coi trọng việc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung về công tác PCTN, đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Quang cảnh buổi làm việc

Đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Đài TNVN đi vào thực chất, với những kết quả cụ thể, thực hiện đồng bộ các giải pháp, ở tất cả các lĩnh vực.

Lãnh đạo Đài TNVN luôn chủ động, kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; mời Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Bộ Nội vụ vào Kiểm toán, thanh tra trong Đài nên công tác PCTN của Đài TNVN được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, khách quan, chủ động, tích cực.

Đảng ủy, Lãnh đạo Đài TNVN luôn coi trọng việc tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung về công tác PCTN tại Đài.

Đài cũng đã tổ chức nhiều tuyến bài tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách, quy định của Nhà nước về công tác PCTN. Chất lượng nội dung và hình thức thông tin có nhiều cải tiến: gia tăng các chương trình chuyên đề, các bài viết chuyên sâu, phỏng vấn, điều tra PCTN tại các địa phương, đơn vị, bộ, ngành.

Đài TNVN luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng kế hoạch tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, về công tác PCTN hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và tuyên truyền đột xuất; mở chuyên trang chuyên mục về đấu tranh PCTN, lãng phí, kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong đời sống xã hội…

Bên cạnh những mặt tích cực về công tác PCTN trong thời gian qua, Đài TNVN vẫn còn một số mặt hạn chế như: một vài tổ chức, đơn vị chức năng giúp việc cho Đảng ủy, Lãnh đạo Đài TNVN chưa thật chủ động, chưa nhạy bén, sắc sảo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao.

Việc thực hiện trách nhiệm pháp luật của người đứng đầu, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên chịu trách nhiệm trong PCTN ở một số đơn vị cơ sở còn lúng túng, chiếu lệ; khả năng tự phát hiện, ngăn chặn nguyên nhân nảy sinh tham nhũng trong một số đơn vị chưa đạt yêu cầu.

Các tin, bài, phóng sự, chuyên đề, phỏng vấn, tọa đàm chuyên sâu về công tác PCTN chưa thật đặc sắc, tính chiến đấu chưa cao.

Việc các đơn vị báo chí của Đài liên hệ, nắm bắt thông tin về hoạt động của cơ quan nội chính, nhất là trong lĩnh vực đấu tranh PCTN, tiêu cực chưa thường xuyên, sâu sát.

KHÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN, THỎA MÃN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá Đảng ủy, lãnh đạo Đài TNVN có quan tâm chỉ đạo, kịp thời xây dựng, ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCTN. Đài TNVN chú ý tới việc phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN qua đó giúp cho nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của tập thể, Đảng ủy, lãnh đạo Đài TNVN thời gian qua trong công tác PCTN có nhiều điểm đáng ghi nhận.

Những bài viết về PCTN đã đạt giải cao của Đài thời gian qua đề cập tới vấn đề nóng, được dư luận quan tâm đều có góc nhìn toàn diện, tính chiến đấu cao, không chỉ phê phán mà còn gợi mở những vấn đề để các cơ quan nhà nước hoàn thiện thể chế, chính sách.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đài TNVN trong thời gian tới cần quan tâm một số vấn đề sau:

Một là, Đài TNVN là Đảng bộ nhiều đảng viên, lực lượng phóng viên, biên tập viên đông, trải dài từ Bắc tới Nam, địa bàn có ở cả nước ngoài, cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ đảng viên, phóng viên về pháp luật PCTN, nắm chắc những vấn đề liên quan tới báo chí về PCTN.

Với vai trò quan trọng là Đài Phát thanh quốc gia, cơ quan chủ lực, Đài TNVN cần làm thật tốt công tác tuyên truyền về PCTN trên tất cả các lĩnh vực, đến các cấp, các ngành, các địa bàn...

“Không ngập ngừng nhưng cũng không được đay nghiến, đòi hỏi sự tỉnh táo, tính chiến đấu cao của từng phóng viên, đảng viên trên mặt trận PCTN, những chứng cứ khách quan, lý luận sắc bén, không nên để tình cảm chi phối ảnh hưởng tới ngòi bút”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Với đặc thù công tác của Đài, thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa là cơ quan báo chí nghiệp vụ, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Đài TNVN phải không có “vùng cấm”, không có trường hợp ngoại lệ đối với công tác PCTN.

Hai là, trong đấu tranh PCTN, quán triệt tinh thần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, khuyến khích các phóng viên trong lĩnh vực này cần có tích cực đào sâu, tìm kiếm những đề tài mới cấp bách của cuộc sống đặt ra, phát hiện những nổi cộm vướng mắc trong thực thi pháp luật, phát hiện những kẻ hở trong chính sách, để bổ sung, hoàn thiện pháp luật có hiệu quả, bám sát với thực tiễn đời sống. Báo chí với tư cách người trong cuộc chiến này cần có những đề xuất mới trong việc PCTN thời gian tới tích cực hơn nữa.

Ba là, tiếp tục phát huy những kênh thông tin của Đài với nhiều loại hình báo chí khác nhau trong đấu tranh PCTN nhất là trên không gian mạng; chú trọng hơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ kịp thời ngăn chặn kịp thời xử lý hành vi tiêu cực trong cơ quan.

Bốn là, hoàn thiện các quy định liên quan tới công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công khai minh bạch, kiểm tra, giám sát, tính dân chủ trong cơ quan... góp phần tạo ra môi trường báo chí truyền thông lành mạnh, tạo dư luận tốt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng thành công./.

Bài, ảnh: Nhật Minh

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-la-cong-viec-dai-hoi-doi-hoi-su-tinh-tao-va-khong-co-vung-cam-124759