Đấu tranh, ngăn chặn tình trạng vận chuyển pháo nổ qua biên giới

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng trên địa bàn cả nước liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo nổ qua biên giới. Thông thường, loại hình tội phạm này chỉ diễn ra vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán hằng năm. Tình trạng trên cho thấy, hoạt động của các đối tượng phạm tội đã có sự thay đổi cả về quy luật và quy mô nhằm đối phó với các lực lượng chức năng.

Những con số, vụ việc đáng báo động

Vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 5-9-2019, tại bãi xe Thịnh Vượng thuộc Cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng, Lạng Sơn), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh, một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Hải quan Tân Thanh phát hiện, bắt giữ xe container biển kiểm soát 57M-0351, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 51R-128.25 do lái xe Đinh Kim Hoàng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại khu Tiên Hội, phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, vận chuyển gần 13 tấn pháo nổ. Qua kiểm đếm của các lực lượng chức năng, số pháo trên xe có tổng trọng lượng gần 13 tấn, được đựng trong 500 thùng các-tông, mỗi thùng chứa 18 hộp pháo, loại 36 ống hình trụ. Lái xe Hoàng khai nhận chở số hàng trên cho một người ở TP Lạng Sơn, nhưng không biết họ tên và địa chỉ cụ thể, sau đó sẽ được vận chuyển vào Đà Lạt (Lâm Đồng)…

 Ảnh minh họa. Nguồn: Qdnd.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: Qdnd.vn

Theo số liệu của Bộ tư lệnh BĐBP: 9 tháng năm 2019, các đơn vị BĐBP phối hợp với các lực lượng chức năng bắt 82 vụ, 126 đối tượng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ qua biên giới. Trong tổng số 75 tấn pháo nổ bị lực lượng chức năng cả nước phát hiện, bắt giữ từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng BĐBP chủ trì, phối hợp bắt giữ gần 40 tấn. Đáng lo ngại là các đối tượng triệt để lợi dụng thuê người dân khu vực biên giới vận chuyển pháo nổ qua đường mòn, lối mở biên giới. Vì vậy, việc đấu tranh, bắt giữ, xử lý mới chỉ giải quyết được phần ngọn, còn các “trùm” buôn lậu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bên cạnh đó, các đối tượng vận chuyển pháo nổ thường sử dụng chiêu thức “bỏ của chạy lấy người” và không từ bỏ ý định vận chuyển pháo nổ nhằm bù đắp số hàng bị thu giữ…

Kết hợp tuyên truyền và xử lý nghiêm

Tại hội nghị sơ kết 9 tháng và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2019, Bộ tư lệnh BĐBP đánh giá: Từ đầu năm tới nay, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo lậu qua biên giới đang có dấu hiệu “nóng” đột biến cả về số vụ và số lượng. Pháo lậu được các đối tượng cất giấu tinh vi dưới hầm xe ô tô, thậm chí giấu trong các bao tải chứa hàng hóa trên xe khách rồi đưa qua biên giới để về nội địa. Đặc biệt, một số lượng lớn pháo được chuyển lậu qua biên giới chủ yếu do chính những người dân ở khu vực biên giới làm nghề lao động tự do mang, vác thuê qua đường mòn, lối mở biên giới và qua hai bên cánh gà khu vực các cửa khẩu. Qua lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, sở dĩ có tình trạng này là vì thông thường vào cuối năm, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát. Để đối phó, các đối tượng đã đẩy thời gian vận chuyển lên sớm hơn…

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, tình trạng người dân đốt các loại pháo vào mỗi dịp Tết Nguyên đán vẫn diễn ra khá phổ biến. Nhiều người dân sẵn sàng chi số tiền hàng triệu đồng để mua pháo đốt vào thời khắc giao thừa, mặc dù biết rõ đó là hành vi vi phạm pháp luật. Có người tiêu thụ thì ắt sẽ có người cung ứng, do đó tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo trái phép vẫn chưa được kiểm soát triệt để trong nhiều năm qua. Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay các loại pháo vẫn được bán công khai ở thị trường Trung Quốc với giá rất rẻ. Nếu vận chuyển được 10kg pháo trót lọt về Việt Nam, số tiền lãi thu được khoảng 5 đến 7 triệu đồng. Nếu vận chuyển thuê một thùng pháo từ 20kg đến 25kg qua biên giới, tiền công cũng được trả hàng triệu đồng. Chính vì khoản lợi nhuận cao nên các đối tượng không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để vận chuyển pháo nổ qua biên giới.

Với quyết tâm ngăn chặn, không để hình thành các điểm nóng về mua bán, vận chuyển pháo nổ trên khu vực biên giới, thời gian qua, Bộ tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo lực lượng BĐBP các địa phương, đặc biệt là những địa phương trên tuyến biên giới phía Bắc triển khai nhiều biện pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn triệt để với loại hình tội phạm này. Theo đó, BĐBP các địa phương đã tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nhất là các biện pháp nghiệp vụ trinh sát làm mũi nhọn, kiểm soát hành chính, tuần tra vũ trang kết hợp kiểm soát thường xuyên, cố định với cơ động, đột xuất, mật phục, chốt chặn các khu vực, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các hành vi liên quan đến pháo nổ.

Bộ tư lệnh BĐBP cũng chỉ đạo lực lượng BĐBP các tỉnh chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cho người dân trong việc không tham gia buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo, tích cực tham gia tố giác các đối tượng buôn bán, vận chuyển mặt hàng cấm này.

MAI CHU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/dau-tranh-ngan-chan-tinh-trang-van-chuyen-phao-no-qua-bien-gioi-598390