Đấu tranh mạnh với tệ nạn mại dâm núp bóng dịch vụ nhạy cảm

Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, tệ nạn mại dâm lại chuyển biến có phần phức tạp. Nhiều cơ sở xông hơi, xoa bóp… thường hoạt động biến tướng, trá hình, thành nơi mua bán dâm để thu hút khách nhằm tăng doanh thu cho cơ sở…

Ngày 20/9, qua kiểm tra, Công an bắt quả tang tại cơ sở Lộc Phát, đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú có 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm và cơ sở Phước Lộc Thọ, đường Lũy Bán Bích có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm; giá bán dâm 600.000 đồng/lượt. Hai cơ sở massage trên do hai chị em ruột Hà Thị Nguyệt và Hà Văn Trưởng làm chủ. Theo cơ quan Công an, hai cơ sở masage trên hoạt động từ năm cuối năm 2021 đến nay, các đối tượng là chủ, quản lý hưởng lợi tại mỗi cơ sở từ 10-20 triệu đồng mỗi ngày từ việc bán vé masage kích dục, làm ngơ, buông lỏng quản lý để tiếp viên nữ bán dâm tại cơ sở.

Lực lượng chức năng kiểm tra khách sạn - massage Cường Thanh 3, phát hiện vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra khách sạn - massage Cường Thanh 3, phát hiện vi phạm.

Một vụ việc khác gây sự chú ý lớn của dư luận vào những ngày đầu tháng 9 vừa qua, đó là Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý hoạt động môi giới mại dâm liên quan giới showbiz do Lê Hoàng Long (SN 1991, quê TP Hải Phòng, hiện trú tại TP Hồ Chí Minh) điều hành.

Lê Hoàng đã môi giới người đẹp (diễn viên điện ảnh, người mẫu, ca sĩ, các cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội) bán dâm cho các đại gia với giá 15.000 USD/lượt. Giữa năm 2022, dịch COVID-19 tạm lắng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện Long có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm nên đã thu thập tài liệu, xác lập chuyên án để đấu tranh. Ngày 25/8, Cục Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra và bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang mua bán dâm tại 2 phòng thuộc một khách sạn cao cấp ở quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, khi có khách, Long giới thiệu hai người đẹp đang khá nổi trong giới showbiz Việt để bán dâm. Long thống nhất với người mua dâm giá là 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng) với mỗi gái bán dâm. Long sẽ thanh toán cho hai cô gái 60 triệu đồng/người. Số tiền còn lại gần 600 triệu đồng, Long chặn hưởng hết.

Lợi dụng công nghệ và mạng xã hội phát triển, nhiều đối tượng, nhóm đối tượng lập ra những hội, nhóm kín để hoạt động mại dâm biến tướng theo nhiều hình thức khác nhau. Cuối tháng 7/2022, Công an TP Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra, làm rõ hành vi tổ chức mua bán dâm và bán dâm (phát hiện 4 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm) tại cơ sở khách sạn - massage Cường Thanh 3 trên đường Cao Thắng (phường 12 quận 10). Thống kê ban đầu cho thấy, cơ sở này thu lợi nhuận từ hoạt động mại dâm mỗi tháng từ 150 - 250 triệu đồng.

Chủ cơ sở không chỉ “nhắm mắt làm ngơ” cho hoạt động mại dâm diễn ra ngay tại đây (cho tiếp viên nữ bán dâm với giá từ 2,5 - 3 triệu đồng/lượt), mà còn chỉ đạo quản lý và một số thành viên khác thành lập các nhóm kín trên mạng xã hội cho hàng chục ngàn thành viên tham gia, nhằm chào mời họ “vui vẻ”.

Theo Đội Phòng, chống tội phạm về cờ bạc, mại dâm và buôn bán người (Đội 5) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, cơ sở này có “thâm niên” hoạt động trong nghề massage, được đánh giá là lớn nhất, nhì thành phố. Để phanh phui, Đội 5 phải mất thời gian dài lập kế hoạch điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu và tiến hành bóc gỡ. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Vũ Ngọc C. (SN 1968, ngụ phường 12, quận 10) làm chủ và đứng tên giấy phép kinh doanh cơ sở khách sạn - massage Cường Thanh 3 từ tháng 2/2022. C. giao cho Nguyễn Văn Hiệp làm tổng quản lý, trực tiếp điều hành mọi hoạt động mại dâm tại đây.

Theo một số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 10.495 cơ sở kinh doanh dịch vụ (gồm: 6.407 cơ sở lưu trú; 1.361 nhà hàng karaoke và cơ sở massage; 151 vũ trường, bar, beer club, công ty giải trí biến tướng thành bar; 2.576 cơ sở kinh doanh dịch vụ khác) với 15.085 nhân viên, tiếp viên làm. Tại các khu vực công cộng, hiện nay trên địa bàn thành phố còn 15 điểm, tụ điểm, tuyến đường thuộc 16 phường, xã và có khoảng 70 đối tượng nghi vấn hoạt động mại dâm đứng đường hoặc dùng xe gắn máy chạy theo chèo kéo khách mua dâm làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Riêng các cơ sở massage thường hoạt động mại dâm trá hình, chủ cơ sở thực sự thường không trực tiếp lộ diện mà thuê người quản lý, điều hành. Khi bị phát hiện, chủ thường không có mặt tại cơ sở hoặc nếu có thì đổ lỗi cho người quản lý hoặc các nhân viên tự ý hoạt động mại dâm. Thực tế các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ thường “chủ trương ngầm” hoặc cố ý, khuyến khích, thậm chí “bật đèn xanh” cho nhân viên sử dụng phương thức mại dâm nhằm lôi kéo khách, tăng doanh thu. Việc ăn chia tiền mua bán dâm được thể hiện thành các khoản phí (tiền cho vay, tiền vệ sinh, sinh hoạt, giới thiệu việc làm, nộp phạt do vắng mặt hoặc trễ giờ làm…) nhằm che đậy hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm.

Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan cùng Công an các địa phương tích cực chủ động trong công tác nắm tình hình địa bàn, phòng ngừa, thu thập thông tin, tài liệu, nhằm kịp thời đấu tranh, xử lý các cơ sở và các đối tượng có hành vi vi phạm.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/dau-tranh-manh-voi-te-nan-mai-dam-nup-bong-dich-vu-nhay-cam-i668857/