Đấu tranh làm thất bại âm mưu của thế lực thù địch

Thời gian qua, nhờ chủ động nắm, dự báo tình hình và phổ biến pháp luật, định hướng dư luận, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) đã ngăn chặn kịp thời những dấu hiệu phức tạp, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng khiếu kiện để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm Trịnh Bá Phương tại TP Hà Nội, ngày 15/12/2021.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm Trịnh Bá Phương tại TP Hà Nội, ngày 15/12/2021.

Ngày 15/12/2021, TAND cấp cao TP Hà Nội đã mở các phiên tòa phúc thẩm xét xử: Nguyễn Thị Tâm (Tâm Dương Nội), Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đây là 4 đối tượng điển hình trong việc lợi dụng khiếu kiện nhằm chống phá Đảng, Nhà nước liên quan đến đất đai. Sau khi được các đối tượng phản động, lưu vong hỗ trợ, hướng dẫn, thậm chí tung hô thành “nhà hoạt động”, các đối tượng trên ngày càng có tư tưởng tiêu cực, bất mãn và tích cực hoạt động chống đối chính quyền. Đặc biệt, các đối tượng thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để phát trực tiếp các video, đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động nhân dân chống đối chính quyền, hạ uy tín lực lượng chức năng, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác..., gây hoang mang trong nhân dân.

Theo đánh giá của lực lượng công an, trong thời kỳ hội nhập, ngày càng nhiều dự án được xây dựng. Có dự án không tránh khỏi những khúc mắc liên quan đến lợi ích của người dân. Có nhiều vụ việc tuy đã được các cấp giải quyết, được tòa án có thẩm quyền xét xử đúng pháp luật, nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài không đúng trình tự, thủ tục quy định. Điều này đã vô tình tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động lôi kéo, kích động người dân có các hoạt động gây phức tạp tình hình ANTT. Thậm chí, chúng sẵn sàng hỗ trợ tài chính nhằm lừa người dân tham gia các tổ chức trá hình với danh nghĩa “dân oan” để tập hợp lực lượng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) là một trong những đơn vị được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo...năm 2021.

Là một trong những địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế của miền Bắc, thời gian qua hàng trăm dự án được triển khai tại Quảng Ninh. Theo số liệu của Công an tỉnh, năm 2021 tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của lực lượng công an đạt 705/825 vụ việc (85,45%). Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh vẫn còn 13 vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; 18 đầu đơn đeo bám khiếu kiện, dù đã được chính quyền địa phương quan tâm giải quyết theo đúng quy định, nhưng vẫn tiếp tục khiếu kiện không đúng trình tự, thủ tục. Không những thế, một số trường hợp đầu đơn khiếu kiện còn tỏ thái độ bất mãn, có hoạt động đăng tải những thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật lên không gian mạng, thậm chí kích động tụ tập đông người gây mất ANTT.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh), với chức năng, nhiệm vụ của mình, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị, phòng, ban chức năng liên quan, chủ động rà soát, nắm tình hình các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đồng thời, tổ chức khảo sát, thu thập hồ sơ, tài liệu, xác minh toàn diện các vụ tranh chấp, khiếu kiện, làm rõ nguyên nhân, bản chất từng vụ việc. Qua đó phân loại, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ổn định nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn tỉnh, đem lại niềm tin, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thông qua tuyên truyền, định hướng dư luận; tiếp xúc, đấu tranh răn đe, đã từng bước xóa bỏ điều kiện để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình tranh chấp, khiếu kiện để kích động tập trung đông người, xây dựng “ngọn cờ” hoạt động gây phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Khánh Nam - Thanh Hương (Công an tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/khong-de-cac-the-luc-thu-dich-loi-dung-hoat-dong-khieu-kien-de-chong-pha-dang-nha-nuoc-3170532.html