Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm mua bán người

Thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm mua bán người liên kết chặt chẽ với nhau, hình thành đường dây mua bán người từ các tỉnh lân cận vận chuyển về biên giới Lào Cai, sau đó đưa sang Trung Quốc bán cho các đối tượng kinh doanh mại dâm hoặc ép kết hôn trái pháp luật. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm mua bán người, giữ vững sự bình yên ở khu vực biên giới.

Đối tượng Sùng Seo Tráng tại hiện trường đưa 2 nạn nhân vượt biên trái phép. Ảnh: Trung Nguyên

Ngày 7-2-2018, sau khi nhận được tin báo từ nhân dân, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công an Biên phòng Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) tiến hành giải cứu thành công 2 nạn nhân bị bán qua biên giới là Châu Thị C (sinh năm 2001) và Châu Thị D (sinh năm 2002), đều trú tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tại đồn Biên phòng, 2 nạn nhân đã làm đơn tố cáo đối tượng Sùng Seo Tráng (sinh năm 1997, trú tại thôn Lùng Sán Chồ, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) lừa bán họ sang Trung Quốc. Căn cứ vào thông tin, hình ảnh 2 nạn nhân cung cấp về đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8-2-2018, tại thành phố Lào Cai, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện đối tượng Sùng Seo Tráng có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin 2 nạn nhân cung cấp nên đã yêu cầu đối tượng về đồn để làm rõ.

Qua đấu tranh, đối tượng Sùng Seo Tráng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tráng khai, trước đó, qua những người bạn giới thiệu, Tráng làm quen với chị C. Sau một thời gian dài Tráng tán tỉnh, chị C đã nhận lời yêu và được Tráng đưa về ra mắt gia đình ở Mường Khương. Trong vụ án này, đối tượng đã mất hơn 1 tháng để tìm cách tán tỉnh C, khi C đồng ý làm người yêu thì Tráng bắt đầu liên hệ với các đối tượng ở bên kia biên giới có nhu cầu mua phụ nữ. Sau khi rủ thêm Châu Thị D đi cùng, Tráng đã đưa 2 thiếu nữ vượt biên trái phép sang Trung Quốc lừa bán cho các đối tượng người Trung Quốc với giá 12.000 nhân dân tệ.

Thiếu tá Nguyễn Thế Bằng, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, những năm gần đây, nhằm chủ động đấu tranh ngăn chặn hành vi mua bán người qua biên giới, đơn vị đã làm tốt công tác nghiệp vụ điều tra cơ bản, đánh giá sát, đúng tình hình hoạt động của các loại tội phạm để vạch ra giải pháp đấu tranh phòng chống hiệu quả. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các lực lượng Công an, Hải quan tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, lối mở, rà soát, lên danh sách các đối tượng nghi vấn. Đặc biệt tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng phía Trung Quốc thiết lập đường dây nóng để trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng, giải cứu nạn nhân, xác lập chuyên án, vụ án đấu tranh”.

Xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong phòng, chống tội phạm mua bán người, Thiếu tá Nguyễn Đình Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai khẳng định, những năm qua, đơn vị đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, vận động bà con trên địa bàn tích cực tố giác tội phạm. Trong 5 năm (2012-2017), nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị trong đó có nhiều nguồn tin về tội phạm mua bán người...

Từ năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện, xử lý 49 vụ, bắt giữ 14 đối tượng có hành vi mua bán người, phối hợp với lực lượng Công an Biên phòng Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) giải cứu 68 nạn nhân bị mua bán trở về đoàn tụ với gia đình, khởi tố hình sự theo thẩm quyền 9 vụ với 14 đối tượng.

Trung Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dau-tranh-khong-khoan-nhuong-voi-toi-pham-mua-ban-nguoi/