Đấu tranh hiệu quả với tội phạm tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường các biện pháp công tác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Mới đây nhất, khoảng 5h sáng 9/6/2022, tại địa phận xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, Phòng CSGT Công an tỉnh qua kiểm tra phương tiện đã phát hiện 2 xe ôtô BKS 20A.010.91 do Lý Văn Vũ (SN 1992, trú tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn) điều khiển theo hướng Cao Bằng – Hà Nội. Trên xe chở 4 người Trung Quốc; xe ôtô BKS 20A-226.45 do Lê Huy Du (SN 1994, trú tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển theo hướng Cao Bằng – Hà Nội trên xe chở 3 người Trung Quốc. Tất cả các trường hợp trên đều không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn bàn giao 7 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn bàn giao 7 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý theo quy định.

Tại cơ quan Công an, Lý Văn Vũ khai nhận được Trần Văn Ngân (SN 1986, trú tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn) thuê chở khách người Trung Quốc từ Cao Bằng về Hà Nội. Trước đó, Vũ đã có 2 lần đưa 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và được trả công 15 triệu đồng. Cơ quan Công an tiến hành triệu tập Trần Văn Ngân để đấu tranh, làm rõ, Ngân đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Còn đối với lái xe Lê Huy Du, là lái xe của 1 hãng taxi, cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục điều tra làm rõ. Đối với 7 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tiến hành phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng trao trả theo quy định.

Với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch và thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm của Công an tỉnh,đặc biệt là đợt ra quân cao điểm 60 ngày đêm tấn công trấn áp tội phạm, chào mừng 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), Công an các đơn vị, địa phương đã lập nhiều thành tích trong phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Qua đó không chỉ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm nói chung mà còn góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm, bảo đảm ANTT tại địa phương.

Ngọc Ánh – Thanh Tùng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/dau-tranh-hieu-qua-voi-toi-pham-to-chuc-cho-nguoi-khac-nhap-canh-trai-phep-i656986/