Đấu tranh, đẩy lùi tà đạo 'Giê sùa' ở Mường Chà

Tuy không hiểu về bản chất của 'Giê sùa' nhưng nhiều người dân ở huyện Mường Chà (Điện Biên) đã mù quáng tin theo tà đạo này thông qua… internet. Hệ lụy là các hộ dân bị kích động, đi ngược đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tổ công tác huyện Mường Chà bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động cho các hộ dân theo tà đạo “Giê Sùa” tại bản Huổi Meo.

Tổ công tác huyện Mường Chà bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động cho các hộ dân theo tà đạo “Giê Sùa” tại bản Huổi Meo.

Đấu tranh xóa bỏ tà đạo

Theo Công an huyện Mường Chà, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện có 34 hộ với 220 khẩu tin theo tà đạo “Giê sùa”. Đây chủ yếu là các hộ dân tộc Mông, sống tại các bản xa trung tâm, đường giao thông đi lại khó khăn, tập trung tại các xã Mường Mươn, Na Sang, Huổi Mí, Sa Lông…

Dù mới xuất hiện, nhưng “Giê sùa” được nhận định là tà đạo bởi bản chất của nó chỉ là mượn danh tôn giáo để xúi giục những người cả tin có những quan điểm, hành động đi ngược với thuần phong, mỹ tục, pháp luật và tôn giáo chính thống.

Ngay sau khi phát hiện tà đạo xuất hiện, len lỏi vào địa bàn, Công an huyện Mường Chà đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 39, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện để thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, đấu tranh, xóa bỏ tà đạo “Giê sùa”.

Ban Chỉ đạo đã chia thành nhiều tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn các bản, rà soát, xác minh, nắm chắc tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là hoạt động của các loại tà đạo. Tuyên truyền cho quần chúng, tín đồ ở các địa bàn bị ảnh hưởng tà đạo hiểu rõ bản chất hoạt động là lợi dụng tôn giáo để gây phức tạp về an ninh trật tự, vận động nhân dân không nghe, không tin theo các loại tà đạo, nhất là tà đạo “Giê sùa”.

Sau khi xác định được các địa bàn trọng điểm bị ảnh hưởng bởi tà đạo “Giê sùa”, các tổ công tác của huyện Mường Chà đã phối hợp với các Tổ tăng cường của Công an tỉnh, lực lượng Biên phòng và chính quyền cơ sở tổ chức 4 hội nghị tại các xã Na Sang, Mường Mươn, Sa Lông, Huổi Mí để thống nhất về nhận thức, nhận diện các loại tà đạo và phương pháp tuyên truyền, vận động, đấu tranh, xóa bỏ các tà đạo.

Kết quả, huyện Mường Chà đã tổ chức được 20 buổi họp dân với trên 500 lượt người tham dự để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, đấu tranh, phản bác, gọi hỏi, răn đe, giáo dục số đối tượng cầm đầu, cốt cán, không để lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Bản Huổi Meo nằm cách xã trung tâm xã Mường Mươn, giao thông đi lại rất khó khăn. Qua rà soát, cả bản có tới 19 hộ với 157 nhân khẩu bị ảnh hưởng tà đạo “Giê sùa”, thậm chí cả trưởng bản cũng tin, nghe theo tà đạo này.

Được biết, trước đây, các hộ gia đình này đang sinh hoạt theo Giáo hội Cơ đốc phục lâm Việt Nam, một tôn giáo được Nhà nước công nhận và được chính quyền địa phương chấp thuận cho đăng ký sinh hoạt điểm nhóm. Nhưng chỉ một vài lần nghe tuyên truyền qua internet, các hộ này đã cả tin, rời bỏ hệ phái tôn giáo chính thống để theo tà đạo “Giê sùa”.

Không quản ngại khó khăn, các tổ công tác từ tỉnh đến huyện với lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt đã tăng cường bám cơ sở, tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân, vận động trưởng bản, người có uy tín trong bản nhận thức đúng bản chất của tà đạo này.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Vừ A Bình, Phó trưởng Công an huyện Mường Chà, cho biết: “Bản Huổi Meo là điểm nhóm khó vận động, thuyết phục nhất. Bởi chính trưởng bản cũng nghe theo tà đạo “Giê Sùa”. Qua một thời gian tuyên truyền, vận động, chính trưởng bản là người đầu tiên hiểu được những hệ lụy khi đi theo tà đạo này. Ngay sau đó, trưởng bản đã tích cực giúp đỡ các tổ công tác tuyên truyền cho các hộ dân khác trong bản không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu”.

Trải qua 6 tháng bám nắm địa bàn, “ba cùng” với nhân dân bản Huổi Meo, các tổ công tác đã vận động thành công 19 hộ gia đình tự nguyện từ bỏ tà đạo “Giê sùa”. Trong đó, có 6 hộ ký cam kết từ bỏ và đang chọn cho mình một tôn giáo chính thống để sinh hoạt; 13 hộ với 83 nhân khẩu còn lại quyết định quay trở lại với Giáo hội Cơ đốc phục lâm Việt Nam.

Để tạo điều kiện cho nhân dân, lực lượng Công an đã mời nhân sự của Giáo hội Cơ đốc phục lâm đến tận nơi để tạo điều kiện cho bà con quay trở lại chính đạo. Trưởng bản Huổi Meo đã đại diện cho 13 hộ dân viết đơn xin gia nhập lại Giáo hội và lập điểm nhóm để sinh hoạt trước sự chứng kiến của lực lượng Công an, Biên phòng và chính quyền địa phương.

Đến nay, các tổ công tác tăng cường theo Đề án 39 của huyện Mường Chà đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương vận động được các đối tượng cốt cán, cầm đầu và các hộ theo tà đạo tự nguyện ký cam kết từ bỏ tà đạo “Giê sùa”, trong đó, có 34 hộ, 220 nhân khẩu tại các xã Mường Mươn, Na Sang, Huổi Mí, Sa Lông đã lựa chọn cho mình những hệ phái tôn giáo chính thống được Nhà nước công nhận, không gây phức tạp về an ninh trật tự.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động đã tranh thủ được sự ủng hộ, đồng tình và tham gia của các mục sư, nhân sự, chấp sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên cùng người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ. Điều đó minh chứng cho sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tà đạo “Giê sùa” và các loại tà đạo đã và đang len lỏi vào địa bàn tỉnh Điện Biên thời gian qua.

Hoàng Văn - Lê Hoàng

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/dau-tranh-day-lui-ta-dao-gie-sua-o-muong-cha-post24294.html