Dầu thô tiếp tục giảm bất chấp nỗ lực cắt giảm của OPEC

Dầu thô trong phiên giao dịch hôm nay tiếp tục đà giảm của mình bất chấp cho những nỗ lực của OPEC và các nước đồng minh cắt giảm sản lượng.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch tại Mỹ, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8-2019 đứng ở mức 56,74 USD/thùng, tăng 0,49 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá dầu WTI giao tháng 8-2019 đã giảm tới 2 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 9-2019 đứng ở mức 62,93 USD/thùng, tăng 0,53 USD/thùng trong phiên nhưng giảm tới 1,9 USD/thùng so với cùng thời điểm phiên giao dịch hôm qua.

Việc nỗ lực cắt giảm sản lượng của OPEC và các nước đồng minh gọi tắt là OPEC+ đã giúp giá dầu tăng nhẹ trong phiên nhưng không thể thúc đẩy giá dầu đi lên mạnh mẽ trong thời gian qua.

Giá dầu giảm hơn 4% mặc dù OPEC+ nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Nguyên nhân giảm bởi những dữ liệu yếu kém về lĩnh vực chế tạo đang khiến các nhà đầu tư quan ngại rằng kinh tế toàn cầu tăng chậm lại có thể làm giảm nhu cầu đối với dầu mỏ.

Hôm qua (2-7), OPEC+ gồm các nước thành viên OPEC và các đồng minh do Nga dẫn đầu, đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày, được ký kết tại Algeria hồi năm 2018, tới tháng 3-2020.

OPEC+ cho biết tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2019 đã giảm xuống 1,14 triệu thùng/ngày, trong khi tăng trưởng nguồn cung bên ngoài OPEC dự kiến sẽ ở mức 2,14 triệu thùng/ngày. Đây là lý do chính khiến OPEC+ tiếp tục hạn chế nguồn cung.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dau-tho-tiep-tuc-giam-bat-chap-no-luc-cat-giam-cua-opec-154124.html