Dầu thô tiếp tục đà giảm trong phiên đầu tuần

Thị trường dầu thô tiếp tục chứng kiến phiên giảm giá ngày ở trong phiên giao dịch đầu tuần theo đà giảm trước đó khi mà bối cảnh giới đầu tư lo ngại sự giảm tốc trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng nhu cầu dầu.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch tại Mỹ, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12-2019 đứng ở mức 52,93 USD/thùng, giảm 0,17 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 12-2019 đứng ở mức 58,09 USD/thùng, giảm 0,28 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu đang chờ đợi tín hiệu từ việc các quan chức Mỹ và Trung Quốc sẽ nhóm họp tại Washington trong hai ngày 10 và 11-10 trong nỗ lực đi đến một thỏa thuận thương mại.

Bên cạnh đó, sự phục hồi sản lượng nhanh hơn dự đoán của Saudi Arabia sau vụ tấn công ngày 14-9 vào các cơ sở lọc dầu của nước này cũng gây áp lực giảm giá lên “vàng đen”, dù khu vực Trung Đông vẫn còn căng thẳng.

Nguồn cung toàn cầu cũng đang đối mặt với nhưng áp lực phải sửa chữa và bảo dưỡng cơ sở vật chất.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dau-tho-tiep-tuc-da-giam-trong-phien-dau-tuan-165232.html