Dầu thô rớt giá mạnh sau thỏa thuận bất thành của OPEC

Việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã không thể tiến tới thỏa thuận cắt giảm sản lượng với các đồng minh đã khiến cho giá dầu rớt mạnh tới 30%.

Theo đó, giá dầu Brent tương lai sụt 30% xuống mức 31,02 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 2-2016. Giá dầu WTI lao dốc 27% xuống 30 USD/thùng, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 2-2016.

Sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) không thể tiến tới thỏa thuận cắt giảm sản lượng với các đồng minh, mà ở đây là Nga khi quốc gia Đông Âu này đã từ chối thỏa thuận gia tăng việc cắt giảm sản lượng.

Sau động thái này, Saudi Arabia đã hạ giá dầu và được cho là sẽ đẩy mạnh sản xuất, từ đó làm nảy sinh nỗi sợ về cuộc chiến giá toàn diện. Ngay lập tức giá dầu thô đã rớt mạnh tới 30% ngay trong phiên ngày 9-3.

Cụ thể, Saudi Arabia đã thực hiện lần giảm giá bán dầu mạnh nhất trong 20 năm qua, khi giảm giá bán dầu giao tháng 4-2020 xuất khẩu sang thị trường châu Á khoảng 4-6 USD/thùng và giảm 7 USD/thùng đối với dầu xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dau-tho-rot-gia-manh-sau-thoa-thuan-bat-thanh-cua-opec-182974.html