Dầu thô mất giá vì triển vọng OPEC tăng sản lượng, căng thẳng Mỹ - Trung

Giá dầu thô ngày 19/6 giảm do các nhà đầu tư lo ngại OPEC sẽ tăng sản lượng trong cuộc họp cuối tuần này còn căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạo ra xu hướng bán tại nhiều thị trường trên toàn cầu.

Giá dầu WTI giao tháng 7 giảm 1,2% xuống 65,07 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1,4% xuống 64,95 USD/thùng.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 19/6 cho rằng các nhà sản xuất dầu mỏ có thể gây thiếu hụt nguồn cung nếu họ giữ nguyên thỏa thuận hạn chế sản lượng hiện nay do nhu cầu năng lượng tăng mạnh trong mùa hè.

“Quý III có nhu cầu dầu cao nhất. Do đó, không loại trừ bị thiếu dầu nếu không có biện pháp phù hợp”, ông Novak nói. Ông tin giá dầu đang “khá ổn định” và thị trường có thể hấp thụ hết mức tăng sản lượng, khoảng 1,5 triệu thùng/ngày theo đề xuất từ Nga.

Tuy nhiên, các quốc gia như Iran, Iraq và Venezuela không muốn tăng sản lượng. Họ cho rằng giá dầu vẫn cần được hỗ trợ.

OPEC cùng đồng minh nhất trí cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày hồi tháng 11/2016, giúp thúc đẩy giá dầu. Thỏa thuận dự kiến được đưa ra xem xét tại cuộc họp của OPEC vào cuối tuần ở Vienna, Áo.

Giá dầu thô còn đang chịu sức ép từ việc đồng USD tăng giá, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc gia tăng, khiến các nhà đầu tư tránh khỏi những tài sản rủi ro, tìm kiếm nơi rót vốn an toàn.

Như Tâm/Theo Investing

Nguồn NDH: http://ndh.vn/dau-tho-mat-gia-vi-trien-vong-opec-tang-san-luong-cang-thang-my-trung-20180620071952638p150c169.news