Dầu thô chìm lắng trước nguy cơ nguồn cung gia tăng

Thị trường dầu thô trong phiên giao dịch hôm nay đã quay đầu giảm khi mà nguy cơ về việc nguồn cung gia tăng sau tháng 6 này ngày càng lớn khi cuộc họp của OPEC+ đã không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Theo đó, chốt phiên giao dịch, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 7-2020 đứng ở mức 37,23 USD/thùng, giảm 0,18 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 8-2020 đứng ở mức 39,91 USD/thùng, giảm 0,08 USD/thùng trong phiên giao dịch hôm nay.

Giá dầu thô đã quay đầu giảm sau khi cuộc họp của OPEC+ đã không thể diễn ra theo đúng kế hoạch và việc này đã khiến cho nguy cơ nguồn cung dầu gia tăng.

Thêm vào đó, mức độ tuân thủ cắt giảm sản lượng của một số nước trong nhôm vẫn chưa đúng như với thỏa thuận đã đề ra trước đó.

Trong diễn biến mới nhất, Saudi Arabia và các nước sản xuất khác ở vùng Vịnh là Kuwait, UAE không có ý định duy trì mức tự nguyện cắt giảm sản lượng bổ sung 1,18 triệu thùng/ngày sau tháng 6. Điều này có thể khiến nguồn cung dầu trên thị trường tăng cao.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dau-tho-chim-lang-truoc-nguy-co-nguon-cung-gia-tang-196190.html