Đau thắt lòng lễ tang 5 học sinh đuối nước ở Nghệ An

Ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình mỗi nạn nhân trong vụ 5 học sinh đuối nước 10 triệu đồng.

Sáng 31/5, anh em họ hàng cùng người dân lối xóm đã đến giúp đỡ gia đình chuẩn bị tang lễ cho em Trần Long Nhật (SN 2005), trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) vì chờ bố Nhật về nhìn mặt con trai lần cuối. Nhật là nạn nhân nam duy nhất trong số 5 học sinh bị đuối nước thương tâm xảy ra vào trưa 30/5. Hoàn cảnh gia đình Nhật khó khăn, bố đi miền Nam làm thuê, mẹ ở nhà chăm lo đồng áng, nuôi nấng các con. Tuy vậy, Nhật vẫn có học lực khá, sau giờ học phụ giúp mẹ việc nhà.

Tại nhà của em Nguyễn Thị Giang, chiều 30/5, gia đình đã tổ chức tang lễ cho em. Rất đông học sinh trường THCS Trung Thành đến tiễn biệt bạn, khuôn mặt non nớt nhưng hiện lên sự bàng hoàng trước sự ra đi của Giang. Cách đây 2 ngày, nhà trường tổ chức tổng kết năm học, các em còn hứa hẹn gặp nhau trong đầu năm học mới… Trên con đường quê, cờ trắng, hoa tang tràn phủ, tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, của cha, người đầu bạc tiễn mái đầu xanh. Sự mất mát không gì bù đắp được.

Danh tính 5 em học sinh được chết đuối được xác định gồm: Nguyễn Thị Ngân (SN 2005), Nguyễn Thị Giang (SN 2005), Trần Long Nhật (SN 2005), Nguyễn Thị Trang (SN 2005) và Cao Thị Nương (SN 2005).

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cô Trần Thị Hải Vân - Hiệu trưởng Trường THCS Trung Thành chia sẻ: “Tất cả 5 học sinh tử vong đều là học sinh của trường, các em ngoan ngoãn. Hoàn cảnh gia đình đều khó khăn nhưng tất cả đều học khá, giỏi. Trước khi tổ chức tổng kết năm học, tổng phụ trách đội của trường đã tham gia lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi lội, phòng, chống đuối nước năm 2019 do Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An phối hợp với UBND huyện Yên Thành tổ chức. Sau đó, trường đã phổ biến cho học sinh trong việc phòng chống đuối nước. Đáng tiếc là tai nạn đuối nước vẫn xảy ra với các em, khiến nhà trường và gia đình hết sức đau xót”.

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra hơn 10 vụ đuối nước. Hầu hết nạn nhân là các em học sinh. Việc quản lý sau hè của nhà trường, đoàn thể cũng như gia đình là hết sức quan trọng. Việc 5 em học sinh lớp 8 đuối nước tại huyện Yên Thành dấy lên hồi chuông cảnh báo.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dau-that-long-le-tang-5-hoc-sinh-duoi-nuoc-o-nghe-an-1422950.tpo