Dầu thải lênh láng, cá phơi trắng bụng suối đầu nguồn nhà máy nước Sông Đà

Cận cảnh dầu thải lênh láng suối đầu nguồn gần nhà máy nước sạch Sông Đà, mùi bốc khét lẹt, cá nuôi của người dân chết phơi trắng bụng...

Vết dầu đổ ven bờ hồ Đồng Bãi, Xã Phú Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình

Vết dầu đổ ven bờ hồ Đồng Bãi, Xã Phú Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình

Ghi nhận của PV tại khu vực suối đầu nguồn gần nhà máy nước sạch Sông Đà (xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình), hình ảnh dầu thải đổ lênh láng dòng suối, dính bê bết trên đường, bốc mùi khét khó chịu. Nhiều ao cá chết trắng bụng.

Sau trận mưa lớn, dầu thải vẫn bốc mùi nồng nặc

Dầu thải chảy lênh láng xuống dòng nước suối

Mưa to không thể gột sạch dầu bám trên cỏ

Cá chết nổi trắng ao nhà anh Dũng, người dân sống gần cạnh hồ

Người dân gom cả cho vào thùng tránh ô nhiễm và để bón cây

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo xã Phú Minh cho biết: "Công an đang tập trung điều tra nguồn dầu thải. Điều đáng tiếc là nguồn dầu thải này bị hòa lẫn vào nguồn nước cấp cho Nhà máy nước Sông Đà. Hiện chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng của TP.Hà Nội đang tập trung xử lý nước, kiểm tra các nguồn dầu thải chảy vào hồ Đồng Bãi để có hướng xử lý".

Mã Lương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dau-thai-lenh-lang-ca-phoi-trang-bung-suoi-dau-nguon-nha-may-nuoc-song-da-d438156.html