Đấu súng, cướp bóc kinh hoàng ở Chicago, Mỹ

Hơn 100 người đã bị bắt giữ sau một đêm cướp bóc, đấu súng và bất ổn khiến 13 sĩ quan bị thương, một nhân viên bảo vệ và một dân thường bị trúng đạn tại khu thương mại hạng sang Magnificent Mile ở Chicago, Mỹ vào hôm 10-8 (giờ địa phương).

Hơn 100 người đã bị bắt giữ sau một đêm cướp bóc, đấu súng và bất ổn khiến 13 sĩ quan bị thương, một nhân viên bảo vệ và một dân thường bị trúng đạn tại khu thương mại hạng sang Magnificent Mile ở Chicago, Mỹ vào hôm 10-8 (giờ địa phương).

Hình ảnh cho thấy mặt tiền của khu thương mại bị tấn công và mọi người tháo chạy khỏi các cửa hàng với tay chất đầy hàng hóa dọc đại lộ Michigan. Ảnh: Chicago Tribune

Hình ảnh cho thấy mặt tiền của khu thương mại bị tấn công và mọi người tháo chạy khỏi các cửa hàng với tay chất đầy hàng hóa dọc đại lộ Michigan. Ảnh: Chicago Tribune

AP đưa tin, cảnh sát Chicago đã đấu súng với những kẻ cướp bóc và bắt giữ hơn 100 người sau khi đám đông tràn vào khu thương mại hạng sang Magnificent Mile. Một đoạn băng trên mạng xã hội cho thấy, một ô-tô màu trắng đã lao vào và phá vỡ cửa kính của một cửa hàng, trong khi hàng chục người xếp hàng bên cạnh cổ vũ. Các video khác cho thấy đám đông phá cửa sổ và vào các cửa hàng ở các khu thương mại ở trung tâm thành phố Chicago.

Cảnh sát trưởng David Brown mô tả đây “không phải là một cuộc biểu tình có tổ chức” mà là hành vi phạm tội, còn Thị trưởng Lori Lightfoot khẳng định nó không liên quan tới cuộc biểu tình về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd. “Đây không phải là một cuộc biểu tình có tổ chức. Thay vào đó, đây là một vụ việc mang tính hình sự. Ít nhất 13 cảnh sát bị thương, một nhân viên bảo vệ và một dân thường bị trúng đạn”, ông Brown nói tại một cuộc họp báo và cho biết. Ông Brown cho rằng, vụ cướp phá này có liên quan tới vụ việc chiều 9-8 ở khu vực Englewood của thành phố Chicago, khi cảnh sát vây bắt một thanh niên 20 tuổi mang theo súng. Những người bị bắt sẽ phải đối mặt với các cáo buộc gồm cướp bóc, gây rối trật tự, chống lại cảnh sát. Cảnh sát vẫn hiện diện dày đặc ở khu vực trung tâm thành phố cho đến khi có thông báo mới.

Cùng ngày, một người đàn ông 51 tuổi tiếp cận nhân viên mật vụ Mỹ đứng gác tại khu vực đường 17 và đại lộ Pennsylvania gần Nhà Trắng, sau đó tuyên bố mình có vũ khí, rồi chạy về hướng nhân viên mật vụ. Người này làm hành động như chuẩn bị nổ súng khiến nhân viên mật vụ rút vũ khí và tấn công người đàn ông này. Một nhân viên mật vụ và nghi can có ý định tấn công đều bị thương sau vụ nổ súng nhưng không có dấu hiệu Nhà Trắng bị xâm phạm.

T.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_229622_dau-sung-cuop-boc-kinh-hoang-o-chicago-my.aspx