Dấu son 5 năm đối ngoại Biên phòng

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo công tác đối ngoại Biên phòng một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng, ký kết các văn bản, thỏa thuận hợp tác quốc tế với các nước láng giềng; triển khai thực thi các vấn đề có liên quan đến quan hệ, hợp tác biên phòng hai bên biên giới.

Qua đó, BĐBP đã phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới các nước láng giềng duy trì thực hiện các hiệp định, quy chế biên giới, tuần tra chung, diễn tập chống khủng bố, chống di dịch cư tự do, đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép... Đặc biệt, những năm qua, các hình thức giao lưu hữu nghị biên giới, các hoạt động đối ngoại Biên phòng trong đối ngoại Quốc phòng và đối ngoại Nhân dân được thực hiện sáng tạo và đa dạng hóa hơn. Tiêu biểu như các chương trình: Giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị”, giao lưu hữu nghị Quốc phòng, biên giới; kết nghĩa đồn, trạm Biên phòng, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Từ đó, tạo sự đồng thuận, kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề biên giới, lãnh thổ, góp phần giữ vững ổn định biên giới quốc gia, an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ký biên bản chương trình "Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc" lần thứ 5 vào tháng 11-2018, tại Cao Bằng, Việt Nam. Ảnh: Bảo Ngọc

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ký biên bản chương trình "Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc" lần thứ 5 vào tháng 11-2018, tại Cao Bằng, Việt Nam. Ảnh: Bảo Ngọc

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (đứng giữa) cùng các đại biểu dự Tọa đàm giao lưu “Chung dòng Mê Kông” trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019. Ảnh: Hải Luận

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP cùng Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia (bao gồm các tướng lĩnh thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia; Bộ Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia; Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia; Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia) sang Việt Nam tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2019 tổ chức tại An Giang. Ảnh: Đăng Bảy

Đồng chí Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP, Trưởng đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam (thứ 6 từ phải sang) và đồng chí Triệu Xương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc, Trưởng đoàn đại biểu Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc (thứ 7 từ phải sang) tại hội đàm về tăng cường giao lưu công tác chính trị năm 2019. Ảnh: Hà Thu

Đại diện lực lượng bảo vệ biên giới các nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar chia sẻ kết quả hợp tác biên giới tại Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3-2018. Ảnh: Nguyễn Bích

Hà Thu (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dau-son-5-nam-doi-ngoai-bien-phong-post431454.html