Đấu sớm Vòng 6- V. League 2019 SHB Đà Nẵng- SLNA: Lại hòa ở Hòa Xuân?

Trải qua liên tiếp 3 trận hòa, chỉ có 5 điểm sau 5 lượt trận và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trở về sân nhà Hòa Xuân đón tiếp đối thủ đến từ sông Lam (10 điểm), xếp trên 4 bậc. Lại một trở ngại lớn cho chủ nhà?

Trải qua liên tiếp 3 trận hòa, chỉ có 5 điểm sau 5 lượt trận và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trở về sân nhà Hòa Xuân đón tiếp đối thủ đến từ sông Lam (10 điểm), xếp trên 4 bậc. Lại một trở ngại lớn cho chủ nhà?

SHB Đà Nẵng (áo sẫm) dự báo sẽ gặp khó khăn trước đối thủ "kỵ rơ" SLNA?

SHB Đà Nẵng (áo sẫm) dự báo sẽ gặp khó khăn trước đối thủ "kỵ rơ" SLNA?

2 gương mặt miền Trung vốn không xa lạ gì nhau. Những cuộc đối đầu giữa họ luôn đầy cảm xúc. SHB Đà Nẵng có mối quan hệ khá khăng khít với đội bóng xứ Nghệ. Trong đội hình SHB Đà Nẵng quá khứ và hiện tại luôn hiện diện các cầu thủ đến từ các lò đào tạo của SLNA. Lần gặp gỡ này, cả chủ lẫn khách đều thiệt quân, với SHB Đà Nẵng là Bùi Tiến Dụng, với SLNA là Dos Santos. Cả hai đêu nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu gần nhất. SLNA có danh sách dày cầu thủ vắng mặt với những cái tên Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Tuấn Tài, Võ Ngọc Đức, Cao Xuân Thắng..., SHB Đà Nẵng cũng không khá hơn bởi Patrick Boni, Trọng Hóa, Quang Vinh, Viết Thắng nối tiếp Lâm Anh Quang, Ngọc Thắng và Huy Toàn gặp chấn thương. Trong khi đó, "gà son" Đỗ Merlo không chắc chắn góp mặt.

Đây là trận đấu mà HLV Lê Huỳnh Đức rất muốn cải thiện tình hình sau "sự cố" Lạch Tray đồng thời không muốn đội bóng bị đẩy sâu về cuối bảng.

Trong lịch sử đối đầu, 31 lần SLNA và SHB Đà Nẵng chạm trán thì thành tích của đội bóng sông Lam vượt trội, với 15 chiến thắng, 10 trận hòa và chỉ thua 6. Tuy nhiên, đó đã là quá khứ. Hiện tại, theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là cuộc đối đầu khá cân bằng. Thú vị nữa là Âu Văn Hoàn và Phạm Mạnh Hùng lại hội ngộ Olaha, Thế Cường, Khắc Ngọc, những đồng đội cũ. Cựu trung vệ SLNA Phạm Mạnh Hùng từng phát biểu, Olaha và Khắc Ngọc là 2 nhân tố nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, bởi khá am "đường đi nước bước" của SLNA, hy vọng bộ đôi Mạnh Hùng- Văn Hoàn sẽ kết hợp với Victor Nirennold, Damir Memovic giúp chủ nhà SHB Đà Nẵng hóa giải hàng công xứ Nghệ. Ngược lại, SLNA vừa giành chiến thắng trước Thanh Hóa trong bối cảnh chơi thiếu người từ đầu trận, chắc chắn sẽ biết cách phong tỏa đường vào khung thành của đội nhà.

Nếu không có đột biến từ Hà Đức Chinh và Khắc Ngọc, 2 nội binh được kỳ vọng nhất của 2 đội, rất dễ đây sẽ là trận hòa thứ 4 của đội bóng bên bờ sông Hàn?

B.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_205088_dau-som-vong-6-v-league-2019-shb-da-nang-slna-lai-hoa-o-hoa-xuan-.aspx