Đầu số điện thoại cố định được chuyển đổi như thế nào?

Đầu số điện thoại cố định được chuyển đổi như thế nào? Thực hiện Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ tháng 11/2/2017, 59 tỉnh, thành phố trên toàn quốc sẽ tiến hành chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định theo từng lộ trình.

Đầu số điện thoại cố định được chuyển đổi như thế nào?

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11, các tỉnh thành trên cả nước sẽ chuyển đổi mã vùng viễn thông theo từng giai đoạn.

59 tỉnh thành trong cả nước, chỉ trừ bốn tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang giữ nguyên, sẽ chia làm ba giai đoạn chuyển đổi mã vùng đối với điện thoại di động.

Cụ thể, giai đoạn một bắt đầu từ ngày 11/2/2017, áp dụng cho 13 tỉnh thành. Giai đoạn hai bắt đầu từ 15/4 áp dụng đối với 23 tỉnh thành và giai đoạn ba từ 17/6 áp dụng cho 23 tỉnh thành.

Như vậy, bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 11/2/2017, các thuê bao cố định tại 13 tỉnh, thành gồm: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ đổi mã vùng điện thoại cố định.

Danh sách các tỉnh và thành phố thuộc đợt chuyển đổi mã vùng điện thoại đầu tiên

Danh sách các tỉnh và thành phố thuộc đợt chuyển đổi mã vùng điện thoại đầu tiên

Việc đổi mã vùng điện thoại cố định tác động mạnh nhất đến VNPT vì doanh nghiệp này đang có nhiều thuê bao cố định nhất. Số thuê bao cố định của VNPT tại 59 tỉnh, thành phố hiện nay là 4,5 triệu ở trên 109 tổng đài. Bên cạnh đó, VNPT cũng tiến hành đổi số cho 1,8 triệu thuê bao Gphone.

Để giảm thiểu tối đa việc mất liên lạc có thể xảy ra trước, trong và sau quá trình chuyển đổi mã vùng, Cục Viễn thông cho biết, sẽ tiến hành các biện pháp kỹ thuật để quay số song song trong thời gian 30 ngày kể từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi. Trong thời gian này, người sử dụng quay số theo mã vùng cũ hoặc quay số theo mã vùng mới thì cuộc gọi đều thành công.

Sau 13 tỉnh, thành phố giai đoạn 1, từ 00h00 ngày 15/4/2017, 23 tỉnh, thành phố tiếp theo sẽ thực hiện chuyển mã vùng điện thoại gồm Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng.

Giai đoạn 3 gồm 23 tỉnh, thành phố là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Kim Thanh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/dau-so-dien-thoai-co-dinh-duoc-chuyen-doi-nhu-the-nao-d107504.html