Đâu sẽ là bến đỗ hợp lý cho Jadon Sancho?

Trong những năm gần đây, cứ đến kỳ chuyển nhượng là cái tên Jadon Sancho cực kỳ được quan tâm. Bởi lẽ, dù cho còn rất trẻ nhưng tài năng của cầu thủ này đã được khẳng định dần vươn tầm ngôi sao, là một thương vụ cực kỳ đáng đầu tư mà các ông lớn trong làng bóng đá thế giới phải tranh cướp.

Jadon Sancho, một trong những tài năng trẻ chói sáng của làng bóng đá thế giới.

Jadon Sancho, một trong những tài năng trẻ chói sáng của làng bóng đá thế giới.

Cho đến thời điểm hiện tại, Jadon Sancho cũng chỉ vừa mới tròn 20 tuổi, một độ tuổi còn cực kỳ trẻ, nhưng những gì mà cầu thủ này đạt được lại có thể xem là cực kỳ khó tin. Đến với Borussia Dortmund từ năm 2017 từ đội trẻ Manchester City, Jadon Sancho nhanh chóng được thi đấu ở đội 1 Borussia Dortmund, và cũng nhanh chóng không kém thích nghi với bóng đá Đức cùng tỏa sáng rực rỡ trên hàng công của câu lạc bộ này, trở thành một trụ cột của câu lạc bộ dù cho chỉ mới là một cầu thủ tuổi teen.

Sau mùa giải 2017-2018 chỉ đơn thuần là thích nghi với câu lạc bộ mới, Jadon Sancho đã nhanh chóng tỏa sáng ở mùa giải 2018-2019 cùng Borussia Dortmund, với 13 bàn thắng trên các mặt trận, 14 pha kiến tạo thành bàn, trở thành một trong những cầu thủ kiến tạo hàng đầu của châu Âu, sánh vai cùng những danh thủ như Eden Hazard, Lionel Messi, Christian Eriksen… Bước sang mùa giải 2019-2020, Jadon Sancho thi đấu ngày một chững chạc, dần bỏ qua “cái mác” thần đồng mà trở thành một danh thủ đúng nghĩa. Dù cho mùa giải 2019-2020 tại Bundesliga (giải vô địch quốc gia Đức) mới trải qua 23 vòng đấu, nhưng Jadon Sancho đã có tới 14 bàn thắng (17 bàn trên các mặt trận), cùng 15 pha kiến tạo thành bàn cho Borussia Dortmund. Đó có thể nói là những thông số quá… khủng khiếp đối với một cầu thủ chỉ mới vừa tròn 20 tuổi.

Một ngôi sao sáng còn trẻ như thế, có thể nói tràn đầy hy vọng trở thành một siêu sao trong tương lai, là một thương vụ cực kỳ đáng để các ông lớn châu Âu đầu tư. Cộng thêm việc Borussia Dortmund vốn không phải là một câu lạc bộ quá khó khăn trong việc để cho các ngôi sao của họ ra đi, miễn sao có thể đặt lên trên bàn chuyển nhượng con số hợp lý, điều mà rất nhiều câu lạc bộ nhà giàu của châu Âu có thể làm được. Ở độ tuổi 20, rõ ràng là Jadon Sancho có quyền tìm kiếm những thử thách khó khăn hơn, ở những câu lạc bộ lớn hơn. Nhưng với mức giá chuyển nhượng được dự đoán có thể lên tới trên 100 triệu euro, cũng không có quá nhiều câu lạc bộ có thể tham gia vào cuộc tranh chấp nhân tài này.

Ở La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha), đủ tiềm lực tài chính có thể chiêu mộ Jadon Sancho ngay trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020 tới có Barcelona và Real Madrid; ở Ligue 1 (giải vô địch quốc gia Pháp) thì có gã nhà giàu Paris Saint-Germain; ở Serie A (giải vô địch quốc gia Italia) thì có Juventus; ở Ngoại hạng Anh thì có khá nhiều câu lạc bộ đủ tiềm lực tài chính như Manchester City, Manchester United, Liverpool…; và thậm chí Bayern Munich ở Bundesliga cũng hoàn toàn đủ khả năng. Nhưng xét về xu hướng đầu tư vào cấu thủ nội địa của Bayern Munich, thì khả năng câu lạc bộ này chấp nhận chi khoản tiền lớn vào Jadon Sancho là không cao; Serie A thì đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do đại dịch Covid-19; Real Madrid thì mới đầu tư vào Eden Hazard và đang nghiêng về một trung phong cắm hơn, Barcelona thì cũng mới đầu tư vào Antoine Griezmann; như vậy có khả năng cao trong việc chấp nhận chi khủng để lôi kéo Jadon Sancho về là có Paris Saint-Germain và các câu lạc bộ lớn tại Ngoại hạng Anh.

Đối với Paris Saint-Germain mà nói, vị trí ở cánh phải của Jadon Sancho vẫn chưa có một gương mặt nào thực sự xuất sắc, nên chấp nhận đầu tư vào cầu thủ này là hoàn toàn khả thi. Còn đối với Ngoại hạng Anh, với một tiềm lực tài chính hùng hậu thì có rất nhiều câu lạc bộ đủ khả năng chi ra con số trên 100 triệu euro nói trên, đồng thời việcJadon Sancho về lại quê hương thi đấu cũng là một cơ sở để Ngoại hạng Anh thu hút nhân tài. Những câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh đủ khả năng chiêu mộ Jadon Sancho ngay tại kỳ chuyển nhượng Hè 2020 sắp diễn ra có thể kể ra như Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham… Nhưng thực sự có nhu cầu, cũng như phù hợp lối chơi có lẽ cũng chỉ có Manchester City, Manchester United và Tottenham. Rõ ràng là những cái tên nói trên đều có thể cung cấp cho Jadon Sancho mức lương hậu hĩnh, môi trường thi đấu đỉnh cao và cơ hội làm việc với những huấn luyện viên hàng đầu thế giới. Và việc còn lại là người ta chỉ còn chờ đợi một quả bom tấn sẽ nổ trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202004/dau-se-la-ben-do-hop-ly-cho-jadon-sancho-8159686/