Đậu phụ xào măng cho ngày mùng 1 thanh tịnh

Đậu phụ xào măng ngon, lạ miệng là sự kết hợp của măng tươi, măng khô, đậu phụ chắc chắn sẽ cho cả nhà bạn một bữa ăn tuyệt vời.

Nguyên liệu làm món đậu phụ xào măng

1 – 2 bìa đậu

150g măng tươi

100g măng khô

Vài tai nấm hương

Rau mùi, hành khô, nước mắm, muối, hạt nêm

Dầu điều

Hành hoa, rau mùi.

Cách làm món đậu phụ xào măng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nấm hương ngâm nở, rửa sạch, cắt bỏ chân nấm, thái từng lát tầm 2cm

Măng tươi tước sợi, luộc sơ măng, xả lại nước lạnh cho sạch, để lên rổ cho ráo nước.

Măng khô ngâm nở, chần sơ qua nước sôi vài lần, xả nhiều lần cho sạch cát và chất chua.

Bước 2: Chiên đậu

Ảnh minh họa

Bắc một cái chảo lên bếp đun sôi dầu và cho đậu phụ vào chiên cho vàng đều 2 mặt. Sau đó vớt ra để nguội rồi cắt miếng vừa ăn.

Ảnh minh họa

Bước 3: Xào măng và đậu phụ

Các bạn bắc một cái chảo khác lên bếp đun nóng chảo rồi đổ chút dầu vào. Để cho món ăn có màu đẹp mắt các bạn nên cho dầu điều vào nhé! Tiếp đó là hành khô băm nhỏ vào phi thơm. Tiếp tục trút phần măng khô vào xào, thêm măng tươi, nấm hương vào xào cùng.

Cho vào nồi khoảng hai thìa nhỏ nước mắm+ nửa thìa nhỏ hạt nêm+ một chút xíu muối rồi dùng đũa đảo đều. Sau cùng là cho phần đậu phụ vào đảo đều cho ngấm gia vị. Nêm nếm thêm gia vị lại cho vừa ăn rồi thêm rau mùi và hành hoa vào là món ăn hoàn thành!

Chúc các bạn áp dụng thành công và ngon miệng!

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/dau-phu-xao-mang-cho-ngay-mung-1-thanh-tinh-d161480.html