Đầu năm trẩy hội Tiên Công

Sáng 11/2 (mùng 7 tháng Giêng) tại Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia miếu Tiên Công (xã Cẩm La, TX Quảng Yên) đã chính thức khai hội Tiên Công. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày bắt đầu từ mùng 5 đến hết mùng 7 tháng Giêng.

Lễ hội Tiên công là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội Tiên công xuân Kỷ Hợi năm 2019 cũng là dịp kỷ niệm 585 năm (1434 - 2019) các tiên công đắp đê, lấn biển, mở đất lập ra làng đảo Hà Nam trù phú như ngày hôm nay.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, lễ hội năm nay đã nghinh rước 235 cụ thọ 80, 90, 100 tuổi lên miếu đường ở xã Cẩm La (TX Quảng Yên) bái tạ tổ tiên. Các cụ thượng thọ 80 tuổi có 173 cụ (76 cụ ông, 97 cụ bà); 58 cụ thọ 90 (25 cụ ông, 33 cụ bà); 4 cụ thọ 100 tuổi (2 cụ ông, 2 cụ bà); có 6 đoàn rước gồm 1 đoàn cá nhân, 5 đoàn tập thể (đoàn tập thể có 38 cụ); riêng đoàn rước tập thể họ Dương Đình có 12 cụ.

Trước đó, từ ngày 8/2 (tức mồng 4 tháng giêng) đã diễn ra lễ ra cỗ họ, tế tổ; lãnh đạo TX Quảng Yên tặng quà, chúc thọ các cụ Thượng. Ngày 9/2 (tức mồng 5 tháng giêng) là nghi lễ tế yết, ngày 10/2 (tức mồng 6 tháng giêng), các cụ thượng thọ không tổ chức rước sẽ dẫn lễ về dâng lễ tế tiên công, chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội và các trò chơi dân gian.

Bên cạnh phần lễ, phần hội của lễ hội Tiên Công xuân Kỷ Hợi năm 2019 gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian như: Chơi đu, cờ tướng, tổ tôm điếm, hát đúm...

Từ sáng sớm, hàng nghìn người đổ về miếu Tiên Công tham gia lễ hội.

Đoàn rước cụ Thượng có rồng lân, trống phách tạo không khi vui tươi, rộn ràng.

Sính lễ đi kèm cùng đoàn rước cụ Thượng lên miếu.

Cụ Vũ Hoàng Ất (90 tuổi) ở phường Phong Cốc được con cháu rước lên miếu lễ tổ.

Từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng đã có 230 cụ Thượng dâng lễ lên miếu Tiên Công.

Cụ Nguyễn Văn Khải (90 tuổi) ở phường Phong Cốc được con cháu võng rước lên miếu Tiên Công.

Một trong những nghi lễ quan trọng đó là các cụ Thượng làm lễ tế tiên công trong miếu đường.

Ngoài phần lễ, phần hội Tiên Công diễn ra nhiều trò chơi dân gian như: Chơi đu, cờ tướng, tổ tôm điếm, hát đúm...

Bạch Đằng - Huỳnh Đăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201902/dau-nam-tray-hoi-tien-cong-2421982/