Đầu năm ra biển, ngư dân Quảng Trị trúng đàn cá bè gần 140 tấn

Từ ngày mùng 4 đến nay, ngư dân huyện Gio Linh (Quảng Trị) trong chuyến biển đầu năm đã trúng đậm mẻ cá bè gần 140 tấn.

Sáng 11-2 (nhằm ngày mùng 7 Tết), tàu cá mang số hiệu QT93939TS của ông Lê Văn Viện trú tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh chở hơn 20 tấn cá bè, trong tổng số hơn 100 tấn cá đánh bắt được trong chuyến ra khơi đầu năm đã cập bến cảng cá Cửa Việt. Từ sáng sớm, rất đông người dân, thương lái trên địa bàn và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các sở, ban, ngành hân hoan đón đợi tàu cá này cập cảng cá.

Ngư dân Quảng Trị trúng đậm cá bè trong chuyến ra biển đầu năm

Ngư dân Quảng Trị trúng đậm cá bè trong chuyến ra biển đầu năm

Bà Lê Thị Dung (vợ ngư dân Lê Văn Viện) cho biết tàu của gia đình có công suất 400 CV, đánh bắt cách bờ 18 hải lý, quanh khu vực đảo Cồn Cỏ. "Chuyến đi biển đầu tiên trong ngày đầu năm, gia đình tôi bắt được 4 tấn cá cơm bán khoảng 40 triệu đồng. Đến chuyến đi biển lần này đánh bắt được gần 100 tấn cá bè với trọng lượng trung bình từ 3- 4 kg/con. Số cá này được các thương lái thu mua trực tiếp tại tàu với giá 55.000 đồng/kg"- bà Dung vui mừng cho biết.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vui mừng trước việc nhiều ngư dân trúng lộc biển đầu năm

Trong ngày đầu năm ra biển, một số ngư dân ở huyện Gio Linh đã trúng tổng cộng gần 140 tấn cá bè. Cụ thể, tàu cá QT 93636TS (công suất 713 CV) khai thác nghề lưới vây của ông Hồ Văn Thà (trú ở khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) chỉ trong ngày mở biển đầu tiên 4-1 âm lịch đã trúng mẻ cá bè hơn 10 tấn cách đảo Cồn cỏ 7 hải lý về phía Đông Bắc. Trong ngày 11-2 (nhằm ngày mùng 7 Tết), tàu cá QT93939TS của ông Lê Văn Viện ở Gio Việt (huyện Gio Linh) trúng mẻ cá bè gần 100 tấn; tàu cá QT93636TS của ông Hồ Văn Thà tiếp tục trúng mẻ cá bè hơn 20 tấn và tàu QT90929TS của ông Lê Văn Tuấn (trú ở Gio Việt, Gio Linh) trúng mẻ cá bè 10 tấn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho bà Dung - vợ ngư dân Lê Văn Viện

Trong sáng nay, có mặt tại cảng cá Cửa Việt, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tặng hoa cho đại diện gia đình chủ tàu cá Lê Văn Viện. Ông Chính cho biết ngay từ cuối năm 2018, tỉnh Quảng Trị đã có chỉ đạo phải có chính sách hỗ trợ, động viên bà con ngư dân tích cực bám biển. "Rất vui mừng trong những ngày đầu tiên của năm mới 2019, bà con ngư dân đã trúng lộc biển liên tục, đặc biệt có một thuyền đã đánh được mẻ cá gần 100 tấn. Đây là một tín hiệu vui và cho thấy rằng biển đã phục hồi, nguồn hải sản trên biển đã dồi dào và phong phú"- ông Chính nói.

Đức Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/dau-nam-ra-bien-ngu-dan-quang-tri-trung-dan-ca-be-gan-140-tan-20190211170912284.htm