Đầu năm ngư dân Đà Nẵng bội thu

Thay vì những chuyến biển xuyên Tết, chọn cách mở biển vào những ngày đầu năm mới trong thời tiết thuận lợi, ngư dân Đà Nẵng hối hả đi về, không kịp nghỉ ngơi vì bội thu cá, ruốc.

Những chuyến biển bội thu cá (ảnh: Báo Công an TP. Đà Nẵng)

Những chuyến biển bội thu cá (ảnh: Báo Công an TP. Đà Nẵng)

Thông tin trên Báo Công an TP. Đà Nẵng cho biết, năm nay nhiều tàu cá ở Đà Nẵng chọn cách mở biển nhẹ nhàng sau ngày mồng 1 Tết. Thời tiết thuận lợi, sự chịu khó của ngư dân được biển đền đáp bằng những khoang cá đầy ắp. Một số tàu đánh bắt xa bờ của các tỉnh miền Trung cũng cập cảng Thọ Quang với sản lượng khai thác lớn. Nhiều ngư dân đánh bắt gần bờ của Đà Nẵng hối hả đi về, không kịp nghỉ ngơi vì bội thu mùa ruốc.

Ông Nguyễn Lại - Trưởng phòng Khai thác dịch vụ, Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, hầu hết đội tàu đánh bắt xa bờ của Đà Nẵng năm nay không đi xuyên Tết như mọi năm. Sau khi trúng đậm vụ cá thu, cá cờ, cá ngừ từ trước Tết, những tàu công suất lớn sẽ mở biển sau rằm tháng Giêng. Trong khi đó, nhiều tàu cá của Bình Định, Quảng Ngãi vẫn liên tục nối nhau vào âu thuyền với sản lượng trung bình từ 5-7 tấn mỗi tàu. “Ngư dân một số tỉnh vẫn còn duy trì thói quen đánh bắt qua đêm giao thừa, xông đất liền vào năm mới, trong khi các tàu lớn của Đà Nẵng thường tăng tốc những chuyến biển cuối năm rồi ăn Tết ở nhà, giữa tháng Giêng mới mở biển. Bù lại, tàu khai thác gần bờ của Sơn Trà, Thanh Khê lại liên tục ra khơi và thắng lợi”, ông Lại cho hay.

Báo này cũng cho biết, tại khu vực bờ biển bãi ngang thuộc P. Thọ Quang, Q.Sơn Trà cũng như âu thuyền, các tàu công suất nhỏ nối chuyến hàng ngày và mang vào đất liền rất nhiều cá hố, chim đen, ruốc và mực cơm.

Được mùa ruốc, nhiều ngư dân Đà Nẵng thu tiền triệu mỗi ngày (ảnh: Báo Dân Việt)

Không chỉ được mùa cá, theo Báo Dân Việt, những ngày đầu năm Kỷ Hợi, các ngư dân của phường Thọ Quang (TP. Đà Nẵng) ra khơi và trúng đậm mùa ruốc, thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày. Nhiều ngư dân ở đây cho biết, ruốc năm nay nhiều hơn so với các năm trước, trung bình mỗi tàu thuyền bắt được từ 2 - 3 tạ ruốc/chuyến.

Ngư dân Phan Văn Cử (phường Thọ Quang) phấn khởi: “Năm nay ruốc được mùa, mỗi chuyến đi biển thu về tiền triệu. Mỗi chuyến tàu thường ra khơi vào 5 giờ chiều, đánh bắt xuyên đêm để đến sáng sớm hôm sau cho tàu thuyền ghé bãi ngang để bán ruốc cho thương lái. Sau khi trừ chi phí, tàu của tôi thu về khoảng 7 triệu đồng/ngày".

Được biết, giá ruốc dao động từ 15.000 - 25.000 đồng/kg tùy loại. “Theo chị Trương Thị Tuyền – một thương lái thu mua ruốc, năm nay ruốc được mùa, các tàu thuyền bắt được nhiều nên giá ruốc không quá cao, giá cả dễ mua dễ bán” - Báo Dân Việt cho biết thêm.

BM (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dau-nam-ngu-dan-da-nang-boi-thu-d90674.html