Đầu năm, hàng ngàn người xếp hàng làm thủ tục xuất nhập cảnh

Trong khi nhiều người dân vẫn còn đang du xuân thì CBCS Công an nói chung và CBCS Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng đã bắt tay ngay vào công việc tiếp dân hàng ngày của mình.

Với số lượng người đến giao dịch làm thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành tăng đột biến những ngày sau Tết Nguyên đán, để nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ nhu cầu của nhân dân ngày càng tốt hơn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực giải quyết các thủ tục cho người dân một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

Có mặt tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh trong những ngày làm việc đầu năm mới, chúng tôi nhận thấy không khí làm việc rất cởi mở. Người dân đến liên hệ cấp hộ chiếu, làm các thủ tục xuất - nhập cảnh đều được cán bộ, chiến sĩ tận tình hướng dẫn làm một cách tỉ mỉ và tạo mọi điều kiện thuận lợi.

Trong 2 ngày đầu làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi, trung bình có hơn 1.000 người dân tới cấp đổi hộ chiếu, giấy thông hành, tăng gấp 3 – 4 lần so với ngày thường. Đây cũng là điều thường gặp trong nhiều năm trở lại đây. Bởi sau Tết, số lượng lớn những người đi làm ăn ở nước ngoài đến đổi hộ chiếu để kéo dài thời gian sử dụng, số còn lại là những người đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động hoặc đi du lịch.

Nắm được điều này, phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã có kế hoạch cụ thể, phân công công việc đến từng bộ phận với phương châm “Kiểm tra chặt chẽ, đối chiếu kỹ càng, giải thích rõ ràng, hướng dẫn chu đáo; làm hết việc chứ không hết giờ”; tiến hành bố trí cán bộ phát tờ khai và hướng dẫn cho người dân kê khai.

Điều quan trọng là tất cả người dân đều phải xếp hàng chờ và lấy số thứ tự, khi nào gọi đến số thứ tự của mình mới đến, thực hiện đúng trình tự các bước theo hướng dẫn của cán bộ phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Nhờ vậy, tình trạng chen lấn, xô đẩy, mất trật tự trong khuôn viên phòng Quản lý xuất nhập cảnh không còn, các thủ tục giải quyết diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn. Chỉ chưa đầy 10 phút, với sự hướng dẫn chi tiết, nhiệt tình của cán bộ, chiến sỹ, người dân đã có thể cầm được giấy hẹn trên tay.

Chị Nguyễn Thị Hoa ở phường Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh để làm hộ chiếu. Ban đầu tôi lo lắng, hồi hộp lắm vì sợ sẽ có khó khăn trong thực hiện các thủ tục, nhưng khi đến đây rồi mới thấy thật sự bất ngờ, các CBCS đã sắc phục chỉnh tề, niềm nở tiếp đón nhân dân, đặc biệt là hướng dẫn cho chúng tôi rất nhiệt tình”.

Anh Nguyễn Tuấn Vũ ở huyện Vũ Quang cho hay "Ngày đầu xuân đi làm hộ chiếu để kịp đi lao động ở nước ngoài, người dân đến làm rất đông nhưng đến đây được cán bộ phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn tận tình, chu đáo. Mọi thủ tục được niệm yết công khai nên thuân lợi cho việc khai báo thông tin. Khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ, cán bộ cũng niềm nở, tận tình".

Việc người dân không phải đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh lấy hộ chiếu mà được chuyển phát qua đường bưu điện cũng rất tiện lợi, giúp người dân ở xa đỡ đi lại vất vả. Phòng cũng đã điều động một số cán bộ ở các đội nghiệp vụ khác tăng cường về Đội Quản lý xuất cảnh để phát tờ khai, tích kê và hướng dẫn người dân làm các thủ tục.

Thượng tá Võ Đức Long, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết: Trong những ngày làm việc lại đầu tiên, số lượng người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành rất lớn. Do vậy, để phục vụ người dân một cách tốt nhất, đơn vị đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về con người cũng như trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xử lý hồ sơ để tiếp nhận, cán bộ làm thêm giờ để sẵn sàng phục vụ nhân dân một cách kịp thời nhất.

Ngoài ra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tăng cường phối hợp với UBND phường Bắc Hà để chỉ đạo Công an Phường, lực lượng trật tự đô thị và khối phố đảm bảo ANTT khu vực trước cổng đơn vị; đơn vị đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn phường bố trí các lực lượng trong giữ xe, nhận viết hồ sơ và chụp ảnh cho những người dân có nhu cầu. Ngoài ra phòng còn bố trí cán bộ trực ở cổng để kiểm tra, tránh không cho người không có nhu cầu vào đơn vị gây mất trật tự.

Vẫn biết, trong khi nhiều người dân vẫn còn đang du xuân thì CBCS Công an nói chung và CBCS Phòng quản lý Xuất nhập cảnh nói riêng đã bắt tay ngay vào công việc tiếp dân hàng ngày của mình. Ra quân với khí thế của những ngày đầu năm, CBCS phấn khởi vì được phục vụ nhân dân một cách trọn vẹn nhất, góp chút sức lực nhỏ bé của mình nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Hà Tĩnh trong lòng nhân dân.

Thanh Ngà - Sỹ Quý

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nghe-an-dau-nam-hang-ngan-nguoi-xep-hang-lam-thu-tuc-xuat-nhap-canh-532559/