Dầu Mỹ rớt thảm: Ả Rập Saudi trông chừng và sẵn sàng hành động

Ngày 21/4, Ả Rập Saudi cho biết đang 'giám sát chặt chẽ' thị trường dầu mỏ và sẵn sàng thực hiện 'bất kỳ hành động nào nữa' sau khi giá dầu thô chạm mức thấp trong lịch sử, theo hãng tin SPA.

Thị trường chứng khoán Ả Rập Saudi

Thị trường chứng khoán Ả Rập Saudi

Nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, vương quốc Ả Rập Saudi "quyết tâm đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ và xác nhận cam kết với Nga trong việc thực hiện cắt giảm sản lượng trong hai năm tới", SPA trích thông cáo báo chí của chính phủ Riyadh.

Các nước OPEC, Nga và một số nhà sản xuất khác trong OPEC+ đã tuyên bố mong muốn giảm gần 10% nguồn cung dầu thô toàn cầu bằng cách giảm sản lượng, nhưng nỗ lực này được coi là không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu, có thể đạt tới 30%.

Nhiều bộ trưởng OPEC đã tổ chức một buổi hội thảo từ xa vào ngày 21/4 để thảo luận về sự tiến triển thị trường dầu mỏ gần đây. Và một số người ủng hộ áp dụng ngay hạn ngạch giảm sản lượng mà không cần chờ đến ngày 1/5/2020 như dự kiến ban đầu.

Theo Wall Street Journal, một cuộc họp khác của OPEC có thể diễn ra vào ngày 10/5 tới.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/dau-my-rot-tham-a-rap-saudi-trong-chung-va-san-sang-hanh-dong-569880.html