Đầu mùa hè và nỗi lo đuối nước

Vào chiều 8-2-2019, một nhóm học sinh lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) rủ nhau ra biển thuộc xã Bình Minh tắm, chụp ảnh kỷ niệm.

Hậu quả là các em bị sóng biển cuốn trôi ra xa, khiến 6 em bị đuối nước. Vụ việc chưa nguôi ngoai thì cuối tháng 3-2019 lại có 8 học sinh Trường Tiểu học, THCS Hữu Nghị (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) khi được nghỉ học đã ra sông Đà chơi và tắm để rồi bị đuối nước tập thể.

Nhiều năm nay, cứ đến đầu hè thì ở nhiều địa phương lại xảy ra những vụ đuối nước thương tâm của các em học sinh. Nguyên nhân được xác định là do các em tự ý trốn thầy giáo, cô giáo và cha mẹ để đi tắm biển, ao hồ, sông suối... Thế nhưng, trách nhiệm của gia đình, nhà trường ở đây cũng không hề nhỏ. Bởi nếu gia đình và nhà trường thường xuyên đưa ra các cảnh báo, nhắc nhở, giáo dục để các em hiểu về sự nguy hiểm của việc tắm và bơi lội tại những nơi cấm, thì chắc chắn các em sẽ có ý thức phòng tránh.

Để hạn chế các vụ đuối nước thương tâm, ngoài trách nhiệm quản lý, giáo dục của gia đình và nhà trường, thì chính quyền các địa phương, các chủ cơ sở mặt nước tự nhiên-ao, hồ, đầm phá, công trình thủy nông... cũng cần phải chú trọng tới hình thức cảnh báo, trong đó thiết thực nhất là cho cắm nhiều tấm biển cảnh báo với nội dung như: “Không được tắm, bơi lội ở đây!” hay "Khu vực nguy hiểm, cấm tắm" (xem ảnh). Cùng với đó, ban giám hiệu các trường cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình tổ chức dạy bơi cho các em học sinh.

Bài và ảnh: THẠCH BÍCH NGỌC (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/dau-mua-he-va-noi-lo-duoi-nuoc-571445