Dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử

Chiều 25-2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử đã dự lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân của Bộ Công an.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành...

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền.

Buổi lễ được tổ chức trực tuyến đến 63 điểm cầu công an các tỉnh, thành phố và một số xã, phường tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên.

Trước khi dự buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã tham quan Trung tâm Dữ liệu và hệ thống bản đồ số của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Đã thu thập 99,05% phiếu thông tin dân cư trên toàn quốc

Phát biểu khai mạc, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, quá trình thực hiện hai dự án, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, hoàn thiện hai hệ thống; bảo đảm đúng nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí. Được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của lực lượng Công an nhân dân, tinh thần trách nhiệm của các nhà thầu, trong thời gian ngắn, đến nay, việc xây dựng hai dự án đạt được nhiều kết quả bước đầu rất quan trọng.

Báo cáo kết quả triển khai hai dự án, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, để bảo đảm tránh lãng phí, Bộ Công an đã chỉ đạo lồng ghép thực hiện hai dự án, tận dụng dùng chung trung tâm dữ liệu, đường truyền và bảo mật, không phải đầu tư riêng…, qua đó tiết kiệm cho Nhà nước hơn 1.300 tỷ đồng.

Bộ Công an đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (đơn vị chủ trì về công nghệ cho hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) tổ chức đào tạo, tập huấn cho hơn 23.600 cán bộ về hệ thống phần mềm, bảo mật trong dự án dân cư...

Đến nay, Bộ Công an đã thu thập được 99,05% phiếu thông tin dân cư trên toàn quốc... Đồng thời, Bộ đã phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, cập nhật gần 5 triệu trường hợp thay đổi thông tin trong hộ tịch để phục vụ việc làm sạch dữ liệu; cấp số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh được hơn 5,3 triệu bản ghi… “Trên cơ sở đó, Bộ Công an quyết tâm xây dựng, tiến tới cơ bản hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trước ngày 1-7-2021”, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nói.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành xây dựng dữ liệu dân cư

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương; sự tham gia, phối hợp tích cực của các bộ, ngành và nỗ lực của các nhà thầu, doanh nghiệp công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và xây dựng dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trong thời gian qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

“Việc khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngày hôm nay là mốc lớn, bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; tạo nền tảng hình thành công dân số trên không gian mạng, giúp đổi mới quản lý dân cư theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Cho rằng việc khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân mới chỉ là bước đầu, phía trước còn rất nhiều việc phải làm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện hai hệ thống nêu trên, bảo đảm dữ liệu công dân chính xác và thường xuyên được bổ sung, cập nhật. Bộ Công an cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu; sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện kết nối với các bộ, ngành, địa phương để xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, hướng tới xây dựng kinh tế số, xã hội số; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý dân cư, tạo thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 đơn vị của Bộ Công an; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/992097/dau-moc-quan-trong-trong-tien-trinh-xay-dung-chinh-phu-dien-tu