Đau lòng vụ án chồng sát hại vợ và con gái ngày 8/3

Người chồng đã dùng dao sát hại vợ con, sau đó tự tử nhưng không thành và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, ngày 8/3, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án chồng sát hại vợ và con 7 tuổi rồi tự không thành.

Theo tin trên báo Kiến thức, trưa 8/3, Công an huyện Đông Anh nhận được tin báo tại một phòng trọ ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh xảy ra vụ việc chồng sát hại vợ và con gái 7 tuổi.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định nạn nhân là chị Đ.T.H (SN 1983) và con gái là cháu N.T.D.P (SN 2014).

Sau khi gây án, gã này tự tử nhưng không thành. Hiện người chồng vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện, cảnh sát đang chờ sức khỏe nghi phạm này ổn định mới có thể làm việc, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Trao đổi với Pháp luật Plus, hàng xóm kể lại, trước khi biết tin chị H và con gái bị chồng sát hại, người dân vẫn thấy nạn nhân cùng chồng con đi mua hoa nhân ngày 8/3.

"Người chồng ít khi xuất hiện ở đây. Mỗi lần gặp anh ta đeo khẩu trang nên tôi không thấy mặt bao giờ. Còn cô vợ đi làm trong nội thành, vài lần gặp cô ấy tôi thấy cô ấy là người hiền lành Tôi cũng chưa thấy vợ chồng họ to tiếng hay nặng lời với nhau kể từ khi chuyển về đây sống", nhân chứng cho hay.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/dau-long-vu-an-mang-chong-sat-hai-vo-va-con-gai-ngay-8-3-309944.htm