Đau lòng những vụ án xâm hại tình dục trẻ em

Thấy gia đình cháu H.T.M.U (2010) đi vắng, gã hàng xóm Hồ Văn Thắng (1981, dân tộc Giẻ Triêng, trú xã Phước Chánh, H. Phước Sơn, Quảng Nam) liền tiếp cận, dụ dỗ cháu U. để giở trò đồi bại. Ngày 23-5, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Thắng 16 năm tù về tội 'Hiếp dâm trẻ em'.

Thấy gia đình cháu H.T.M.U (2010) đi vắng, gã hàng xóm Hồ Văn Thắng (1981, dân tộc Giẻ Triêng, trú xã Phước Chánh, H. Phước Sơn, Quảng Nam) liền tiếp cận, dụ dỗ cháu U. để giở trò đồi bại. Ngày 23-5, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Thắng 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Em T. (nằm), làm mẹ bất đắc dĩ vì bị gã hàng xóm Nguyễn Đức Cảnh xâm hại tình dục.

Em T. (nằm), làm mẹ bất đắc dĩ vì bị gã hàng xóm Nguyễn Đức Cảnh xâm hại tình dục.

Theo cáo trạng, vợ chồng anh Hồ Văn Bôn (1975) và Hồ Thị Bi (1979) có 2 đứa con là Hồ Văn Bao (2006) và H.T.M.U. Vào khoảng tháng 7-2018, chị Bi nghe con gái kể việc từng bị gã hàng xóm là Hồ Văn Thắng “sàm sỡ” nên đã gửi đơn tố cáo sự việc đến cơ quan CAH Phước Sơn vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, vào một buổi trưa hè năm 2016, Hồ Văn Thắng đang ở nhà thì nhìn thấy cháu U. đi học về. Lúc này bố mẹ cháu U. đi lên rẫy, vợ của Thắng cũng vắng nhà nên y nảy sinh ý định dụ dỗ cháu U. để giao cấu. Thắng đi bộ qua nhà cháu U., khi thấy cháu U. đang xem tivi thì Thắng kéo cửa chính lại rồi bảo cháu U. vào phòng ngủ sẽ cho chơi trò chơi điện tử trên điện thoại. Không đợi cháu U. đồng ý, Thắng đến bế cháu U. vào phòng ngủ rồi đưa điện thoại cho cháu U. chơi game. Trong lúc cháu U. đang chơi game, Thắng sờ soạng rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, Thắng cho cháu U. 4 ngàn đồng đi mua kẹo và căn dặn không được nói chuyện này cho ai biết. Nghe tiếng động lạ, Hồ Văn Bao đến thì phát hiện việc Thắng giở trò đồi bại với em gái mình. Bao hỏi Thắng đã làm gì em U. thì Thắng không trả lời. Bao nói với Thắng sẽ đem chuyện Thắng vừa làm với em U. nói cho ba mẹ biết thì Thắng đe dọa sẽ đánh nên Bao sợ không dám nói... Tại phiên tòa, xét thấy Hồ Văn Thắng thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi lại là người đồng bào thiểu số, nhận thức còn hạn chế nên HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Thắng 16 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Mới đây, TAND tỉnh Quảng Nam cũng đưa ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tình (1978, trú xã Tam An, H. Phú Ninh, Quảng Nam) 20 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Theo cáo trạng, là hàng xóm nên Tình biết cha mẹ cháu H. (2009) thường xuyên vắng nhà. Do vậy, lợi dụng sự ngây thơ của cháu H., Tình đã nhiều lần dụ dỗ cháu để thực hiện hành vi hiếp dâm. Qua đấu tranh, Tình khai nhận từ đầu năm 2016 đến cuối tháng 7-2016, y đã 5 lần thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu H.

Gã hàng xóm đồi bại Trần Văn Tình lãnh án 20 năm tù vì tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Ở một vụ án khác, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình em N.T.T (2000, trú cùng xã) cho rằng cháu T. bị gã hàng xóm là Nguyễn Đức Cảnh (42 tuổi, trú xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam) xâm hại tình dục và vừa hạ sinh được một bé gái, cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc xác minh. Kết quả giám định ADN cho thấy, đứa bé chính là con gái của Cảnh.

Chị Bùi Thị Thu H. (1992, chị của em T.) cho biết, lúc đó chị lấy chồng rồi về sống tại TX Điện Bàn (Quảng Nam), còn mẹ chị đi làm xa nên bé T. ở nhà chăm sóc bà ngoại đã 79 tuổi. Thấy vậy, ông Nguyễn Đức Cảnh thường xuyên ghé nhà thăm hỏi rồi dụ dỗ em T. để thực hiện hành vi đồi bại.

“Sau khi có kết quả giám định ADN cho thấy đứa bé chính là con ông Cảnh, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ ông Cảnh để điều tra. Nhưng điều khiến gia đình chúng tôi không hiểu là chỉ vài ngày sau ông ta được thả, vì cơ quan chức năng cho rằng, thời điểm ông Cảnh giao cấu với T. dẫn đến sinh con khi T. đã 16 tuổi. Trong khi em gái tôi khai nhận trước đó đã bị ông Cảnh xâm hại tình dục nhiều năm liền...”, chị Hà Bức xúc nói.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_206737_dau-long-nhung-vu-an-xam-hai-tinh-duc-tre-em.aspx