Đau lòng những vụ án tình

Sự việc một nam thanh niên 9x ra tay sát hại người yêu 16 tuổi tại Quảng Trị vừa xảy ra một lần nữa khiến dư luận bàng hoàng bởi những vụ án đau lòng xuất phát từ chuyện tình cảm. Trước đó không lâu, tại Đà Nẵng một thiếu úy trong ngành công an cũng đã ra tay tạt axit người vợ sắp cưới của mình do ghen tuông.

Hôm qua (2/7), dư luận bàng hoàng khi một nam thanh niên đã ra tay đâm chết người yêu của mình rồi tự sát. Lý do nam thanh niên này ra tay dã man cướp đi mạng sống của người yêu mình và cả của chính mình được xác định là xuất phát từ chuyện tình cảm.

Trung tá Trần Hữu Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, cơ quan điều tra đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến đôi nam nữ (trú tỉnh Bình Thuận) tử vong tại xã Gio Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) với nhiều vết đâm trên người.

Hiện trường vụ án nam thanh niên sát hại người yêu rồi tự sát tại Quảng Trị (ảnh Đ.N)

Hiện trường vụ án nam thanh niên sát hại người yêu rồi tự sát tại Quảng Trị (ảnh Đ.N)

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Trị xác định, Huỳnh Văn Tài (SN 1992, trú phường Tân Long, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) có mặt tại Quảng Trị vào khoảng những ngày cuối tháng 6/2019 để gặp người yêu của mình là Trần Thị A. P. (SN 2003, trú tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận). Được nghỉ hè, nữ sinh lớp 10 Trần Thị A. P từ Bình Thuận về thôn 6, xã Gio Hải, Gio Linh Quảng Trị để thăm ông nội. Biết P. về Quảng Trị, Huỳnh Văn Tài cũng lặn lội quãng đường xa từ Bình Thuận ra Quảng Trị để được gặp người yêu.

Tình yêu giữa Tài và P. bị gia đình ngăn cấm bởi P. đang nhỏ tuổi và còn đi học. Vào khoảng 11h30 ngày 2/7, em P. từ trong nhà ông bà nội đi ra ngõ thì bất ngờ bị Huỳnh Văn Tài dùng dao đâm 3 nhát vào ngực và chết tại chỗ.

Sau đó, Tài dùng dao đâm vào ngực tự sát. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện trong điện thoại của Huỳnh Văn Tài thì có tin nhắn gửi cho nữ sinh P. trước ngày gây án, với nội dung "Xin hẹn em ở kiếp sau!".

Trước đó, tại Đà Nẵng dư luận cũng bàng hoàng khi một thiếu úy Công an đã ra tay tạt axit làm biến dạng hoàn toàn gương mặt người vợ sắp cưới của mình vì lý do ghen tuông.

Thiếu úy công an và chị V. lúc còn mặn nồng bên nhau

Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, là thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương, đã tổ chức đám hỏi và đăng ký kết hôn với chị L.T.L.V (SN 1995, cùng ngụ quận Thanh Khê).

Sau đó, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, cụ thể là Hải ghen tuông, nghĩ chị V. có quan hệ tình cảm với người khác nên chị V. mới yêu cầu chấm dứt tình cảm với mình. Bực tức chuyện chị V. liên tục đòi chia tay nên Hải đã lên kế hoạch tạt axit vào vợ sắp cưới.

Sáng 1/1/2019, Hải hẹn chị V. rằng sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ chị V. và chị V. về chuyện tình cảm của hai người. Tại nhà V. Hải đã ra tay tạt axit vào người V. Chị V. bị bỏng nặng do axit và gương mặt hầu như bị biến dạng hoàn toàn và nhiều phần da khác trên cơ sở bị tổn hại nghiêm trọng.

Lần giám định thứ 1 tại Bệnh viện Đà Nẵng, thương tích của chị V. là 19% do Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng thực hiện. Sau đó, do thương tích phức tạp, chị V. được chuyển đến Viện bỏng quốc gia. Tại đây, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định lần 2, kết quả thương tích là 46% do Viện Pháp y Trung ương thực hiện.

Chị V. bị tổn hại nặng phần mặt và nhiều chỗ trên cơ thể sau khi bị tạt axit

Cũng trong cuối tháng 6/2019, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử vụ án Phan T. phạm tội “Giết người” theo quy định theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Mặc dù đã ly hôn với chị P.D nhưng do vẫn còn tình cảm nên Phan T. đã sinh ra thù hận và muốn giết chết vợ cũ. Phan T. đã tìm đến phòng trọ của chị P.D và dùng búa bổ một nhát chí mạng vào vùng đỉnh đầu của chị P.D. May mắn thay, lúc Phan T. ra tay hành động, bên cạnh chị PD có người khác nên đã kịp thời can ngăn nên chị P.D đã thoát được lưỡi hái tử thần...

Sau khi gây sự với vợ cũ, Phan T. bỏ đi về lại nhà tại xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam rồi mua thuốc trừ sâu uống để tự tử nhưng được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu.

Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 24/6/2019, trên cơ sở đề nghị của VKSND TP Đà Nẵng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan T. 8 năm tù.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/cau-chuyen-phap-luat/dau-long-nhung-vu-an-tinh-72303.html