Đau lòng mẹ trẻ bị tâm thần dùng gối giết con 10 tháng tuổi

Mẹ bị tâm thần dùng gối giết con 10 tháng tuổi rồi đi thông báo cho chồng biết chuyện.

Hiện trường xảy ra vụ án (Ảnh: VKSND Đắk Lắk)

Hiện trường xảy ra vụ án (Ảnh: VKSND Đắk Lắk)

Ngày 25/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang hoàn tất công tác điều tra để làm rõ vụ án mẹ bị bệnh tâm thần giết con ruột, xảy ra tại buôn Tùng Tăh (xã Ea Ral, huyện Ea Hleo) vào hôm 24/12.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 24/12, chị H’Phe Siu (20 tuổi, ngụ tại buôn Tùng Tăh, xã Ea Ral, huyện Ea Hleo) ở nhà cùng con ruột là Y Hiếu Siu (SN 22/02/2018). Đến khoảng 11h cùng ngày, chị H’Phe bất ngờ đặt cháu Y Hiếu lên giường rồi dùng chiếc gối màu đen đè lên mặt của cháu. Sự việc xảy ra cho đến khi người mẹ không nhìn thấy đứa con cử động mới bỏ gối ra. Lúc này, thấy cháu Y Hiếu đã tử vong nên chị H"Phe đi thông báo cho chồng biết sự việc. Theo kết quả điều tra ban đầu, chị H’Phe bị bệnh tâm thần, đã được điều trị tại Bệnh viện tâm thần TP Buôn Ma Thuột, vừa được xuất viện khoảng 1 tuần.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan CSĐT điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Ngọc Hùng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dau-long-me-tre-bi-tam-than-dung-goi-giet-con-10-thang-tuoi-d283343.html