Đau lòng lý do bố nhốt con ruột trong cũi suốt 20 năm

Một ông bố 73 tuổi đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ với cáo buộc nhốt con trai ruột của mình trong cũi suốt 20 năm. Thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố khi cuộc điều tra đang được tiến hành.

Theo CNA dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ Yoshitane Yamasaki, 73 tuổi, vì nghi ngờ người này chính là ông bố nhốt con trai tâm thần trong cũi tại nhà riêng ở thành phố Sanda, tỉnh Hyogo.

 Cảnh sát Nhật Bản đang mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: CNA.

Cảnh sát Nhật Bản đang mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: CNA.

Truyền thông địa phương đưa tin, con trai ông Yamasaki, hiện nay đã 43 tuổi, buộc phải sống trong một chuồng gỗ cao 1m và rộng 1,8 mét, được dựng lên cạnh một lán trại gần nhà chính, suốt 20 năm qua.

Ông Yamasaki được cho là đã thừa nhận cáo buộc này.

“Tôi đã để con trai mình sống trong cũi gỗ suốt 20 năm bởi vì cháu mắc bệnh tâm thần và có những hành vi phá phách. Tôi vẫn cho cháu ăn và tắm rửa mỗi ngày", đài truyền hình NHK dẫn lời ông Yamasaki.

Mời độc giả xem thêm video: Phẫn nộ ông bố vứt con sơ sinh vào thùng rác (Nguồn: Youtube)

Được biết, sau khi Yamasaki bị bắt giữ, con trai ông đã được đưa tới một trung tâm phúc lợi xã hội trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Thông tin chi tiết về nghi án cha ngược đãi con ở Nhật Bản chưa được công bố khi cuộc điều tra đang được tiến hành.

Thiên An (Theo CNA)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dau-long-ly-do-bo-nhot-con-ruot-trong-cui-suot-20-nam-1036288.html