Đau lòng hình ảnh 22 thi thể bệnh nhân COVID-19 chất đống trên xe cấp cứu

Hình ảnh chiếc xe cấp cứu chở hàng chục thi thể bệnh nhân COVID-19 là bằng chứng nghiệt ngã nhất về cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra trên khắp đất nước 1,3 tỉ dân.

Theo Daily Mail, hình ảnh nói trên được ghi lại bên ngoài một nhà xác ở thành phố Beed (bang Maharashtra) hôm thứ Sáu.

Cảnh sát được cho là đã giật điện thoại khỏi tay người dân khi họ xúm lại chụp ảnh chiếc xe.

Ravindra Jagtap – một quan chức Beed cho biết vụ việc sẽ được điều tra, nhưng nói thêm rằng chỉ có hai chiếc xe cứu thương chở người chết đến lò hỏa táng, do đó cần nhiều xe cứu thương hơn nữa.

Các thi thể chất đống trên xe cấp cứu. Ảnh: Daily Mail

Các thi thể chất đống trên xe cấp cứu. Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

Ấn Độ hiện đang trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất châu Á.

Các giàn hỏa táng hoạt động suốt ngày đêm nhưng vẫn quá tải. Nhiều người bệnh phải trút hơi thở cuối cùng trên cáng bên ngoài các bệnh viện đông đúc vì không được nhập viện.

Các bệnh viện ở Ấn Độ luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Khóc nấc khi thấy người thân qua đời vì COVID-19 được hỏa táng. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ấn Độ ngày 1/5 lập kỉ lục thế giới mới với 401.993 ca mắc mới COVID-19. Tổng số ca bệnh ở nước này đã lên tới hơn 19,1 triệu ca.

Thêm 3.523 ca tử vong mới được báo cáo, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ lên 211.853 ca.

M. Vidyasagar, người đứng đầu nhóm các nhà khoa học được chính phủ chỉ định lập mô hình quỹ đạo dịch COVID-19, nói với Reuters rằng số ca mắc mới ở Ấn Độ có thể sẽ đạt đỉnh vào ngày 3-5/5.

Minh Hạnh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dau-long-hinh-anh-22-thi-the-benh-nhan-covid-19-chat-dong-tren-xe-cap-cuu-post1332753.tpo