Đau lòng ba cháu bé cùng một gia đình bị đuối nước tại ao nhà

Sáng 30-6, Công an huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, trên địa bàn thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú vừa xảy ra vụ đuối nước khiến ba cháu bé trong cùng một gia đình tử vong.

Ao nhà ông Trần Văn Tư, nơi ba cháu bé bị đuối nước.

Ao nhà ông Trần Văn Tư, nơi ba cháu bé bị đuối nước.

Cụ thể khoảng 18 giờ chiều ngày 29-6, ông Trần Văn Tư (64 tuổi, trú tại thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng) phát hiện ba cháu nội tử vong do đuối nước trong ao nhà. Trong đó, hai cháu trai Trần Khánh Duy, 12 tuổi và Trần Minh Đức, sáu tuổi (cùng trú tại xóm 6, xã Đắk Song, huyện Đắk Song, tỉnh Đác Nông) được bố là anh Trần Văn Ánh (41 tuổi) đưa về quê chơi với ông bà nội. Cháu Trần Thị Yến Nhi (sáu tuổi, trú tại thôn Âm Sa, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng) là con anh Trần Văn Thể (30 tuổi, em trai anh Ánh), sống cùng nhà vợ chồng ông Tư.

Ông Phạm Hồng Quảng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú cho biết, nguyên nhân vụ việc đau lòng này là do các cháu xuống ao chơi vào thời điểm người lớn đi vắng, không phát hiện kịp thời dẫn đến cả ba đều đuối nước, tử vong. Buổi chiều ngày 29-6, nhà ông Tư chỉ có vợ ông ở nhà với ba cháu nhỏ. Tuy nhiên do bị đau chân, bà chỉ ở trong nhà, không trông được các cháu. Hôm đó cũng là ngày cuối tuần, hàng xóm láng giềng đều bận ra nhà thờ làm lễ, không ai kịp thời phát hiện để cứu bọn trẻ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Nghĩa Hưng và Đội pháp y, Công an tỉnh Nam Định đã có mặt, xác minh làm rõ vụ việc. Ngay trong tối ngày 29-6, lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng và các cơ quan của huyện đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình ông Tư số tiền sáu triệu đồng.

Đến sáng 30-6, UBND xã Nghĩa Phú đã cử người đến hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho ba cháu bị nạn, đồng thời trích ngân sách hỗ trợ gia đình thêm sáu triệu đồng.

TRẦN KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40707502-dau-long-ba-chau-be-cung-mot-gia-dinh-bi-duoi-nuoc-tai-ao-nha.html