Đâu là khó khăn lớn nhất của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup?

Chuyên gia bóng đá Đông Nam Á Steve Darby nhận định tuyển Việt Nam sẽ không dễ dàng đánh bại các đối thủ như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.

Sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 vào chiều 17/7, tuyển Việt Nam rơi vào bảng G cùng với UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Nếu bỏ UAE khỏi bảng, đây giống như phiên bản thu nhỏ của AFF Cup, cuộc chơi của những đội bóng Đông Nam Á.

Cựu HLV tuyển U23 Thái Lan Steve Darby cho rằng đội tuyển Việt Nam may mắn khi không phải đụng Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iran. Tuy nhiên, những hiểm họa tiềm ẩn đang chực chờ thầy trò Park Hang-seo vì các đội lúc này đều biết sự đáng gờm của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam liệu có tận dụng được cơ hội khi chỉ phải chạm trán với những đối thủ quen thuộc ở Đông Nam Á? Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam liệu có tận dụng được cơ hội khi chỉ phải chạm trán với những đối thủ quen thuộc ở Đông Nam Á? Ảnh: Minh Chiến.

Chiến lược gia người Anh gửi riêng cho Zing.vn nhận định của mình như sau: "Tránh được Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Australia là may mắn lớn với tuyển Việt Nam. Dù vậy, chúng ta sắp được thấy những trận derby địa phương, nơi có những đám đông cuồng nhiệt trên khán đài, đặc biệt là Indonesia. Tôi nghĩ các quốc gia Đông Nam Á sẽ hài lòng với kết quả của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đây là bảng đấu tuyệt vời. Không ai có thể đoán được những đội như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia sẽ nằm chung bảng. Tôi tin thầy trò Park Hang-seo có cơ hội tốt để giành ngôi đầu bảng G hoặc lọt vào nhóm những đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất.

Khó khăn lớn nhất với tuyển Việt Nam lúc này chính là các trận đấu đều sẽ nghẹt thở. Không có cuộc chạm trán nào thật sự dễ dàng với họ. Nhìn các bảng đấu khác, chúng ta thấy có đội mạnh, kẻ yếu. Tuy nhiên, với bảng G, thực lực các đội không hề quá chênh lệch. Vì vậy, tuyển Việt Nam phải hết sức nỗ lực và thận trọng trước các đối thủ.

Trong bóng đá, đôi khi chạm trán những đối thủ đã quá quen thuộc vậy lại khó. Đơn giản là họ đã quá hiểu nhau. Chính vì vậy, kết quả trận đấu sẽ là yếu tố quyết định khả năng đi tiếp của tuyển Việt Nam. Không phải nói nhiều, đội bóng của ông Park sẽ rất cần sự thực dụng để giành điểm số tốt nhất.

Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia nằm chung bảng ở vòng loại World Cup 2022. Thật sự khó tin với kết quả như vậy. Tôi dự đoán những trận "derby Đông Nam Á" sẽ không có được tỷ số cách biệt.

Với tuyển Việt Nam, cờ đã đến tay của họ tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tất cả chỉ chờ các cầu thủ sẽ tận dụng điều này ra sao".

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dau-la-kho-khan-lon-nhat-cua-tuyen-viet-nam-tai-vong-loai-world-cup-post968014.html